Úc buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí

Giới chức Úc nói rằng dự luật buộc các công ty internet trả tiền cho báo chí sẽ giúp 'tạo ra một hệ sinh thái truyền thông bền vững hơn' và đây là vấn đề lợi ích quốc gia.

Đã có hàng trăm cơ quan báo chí ở Úc hoặc gặp khó hoặc phải đóng cửa do doanh thu sụt giảm

Đã có hàng trăm cơ quan báo chí ở Úc hoặc gặp khó hoặc phải đóng cửa do doanh thu sụt giảm

Dự luật cho phép một số phương tiện truyền thông thương lượng riêng lẻ hoặc tập thể với Facebook và Google - và đưa ra cơ quan trọng tài nếu các bên không thể đạt được thỏa thuận trong vòng ba tháng.

Trong khi đó, Facebook cảnh báo rằng họ sẽ ngăn người dùng ở Úc chia sẻ tin tức nếu quốc gia này áp dụng luật mới. "Đây không phải là lựa chọn đầu tiên - đây là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi", Will Easton, giám đốc điều hành Facebook Úc và New Zealand, viết trên blog. "Nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ trước một kết quả bất chấp logic và sẽ gây tổn hại chứ không giúp ích gì cho sự sống động lâu dài của lĩnh vực truyền thông và tin tức của Úc".

Đây là bước leo thang căng thẳng liên quan đến dự luật được công bố vào tháng Bảy, theo CNN.

Tháng trước, Google cũng bày tỏ quan điểm phản đối đạo luật này khi sử dụng trang chủ công cụ tìm kiếm của mình ở Úc để cảnh báo người dùng địa phương rằng điều này sẽ gây tổn hại đến khả năng tìm kiếm của họ và dẫn đến "hậu quả" cho người dùng YouTube, kênh video thuộc sở hữu của Google.

Cả hai công ty công nghệ Mỹ đều cho rằng luật này thiên vị giới báo chí xuất bản trong khi họ đã làm rất nhiều để hỗ trợ báo chí.

Ông Easton nói rằng quyết định của Facebook trong tuần này được đưa ra sau khi họ đã cố gắng làm việc với các nhà quản lý để tìm cách hợp tác chặt chẽ hơn với giới truyền thông.

Ông viết: “Chúng tôi đã đầu tư hàng triệu đô la vào các cơ quan tin tức của Úc và trong các cuộc thảo luận về luật này, chúng tôi đã đề nghị đầu tư thêm hàng triệu đô la. Chúng tôi cũng đã hy vọng đưa Facebook News đến Úc, một tính năng trên nền tảng của chúng tôi dành riêng cho tin tức, nơi chúng tôi trả tiền cho các nhà xuất bản liên quan đến nội dung của họ”. Những đề xuất đó đã bị "bỏ qua", ông Easton nói.

Tuy nhiên, các nhà quản lý cho rằng dự luật là cần thiết để tạo đất sống cho các phương tiện thông tin đại chúng ở Úc. Kể từ tháng 1/2019, hơn 200 tòa soạn báo trên toàn quốc đã phải cắt giảm dịch vụ, đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo ước tính của Public Interest Journalism Initiative, một nhóm phi lợi nhuận địa phương hoạt động với mục tiêu bảo vệ sự phát triển của báo chí và lợi ích cộng đồng.

Bộ trưởng Tài chính Úc Josh Frydenberg đã trả lời thông báo của Facebook hôm thứ Ba, nói rằng cải cách sẽ giúp "tạo ra một hệ sinh thái truyền thông bền vững hơn” và đây là vấn đề lợi ích quốc gia.

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Úc cũng phản bác lại Facebook, khi tuyên bố rằng "Lời đe dọa của Facebook ngày hôm nay nhằm ngăn chặn bất kỳ việc chia sẻ tin tức nào trên các dịch vụ của họ ở Úc là nhận thức sai lầm”.

Hiện tại, Google và Facebook là những công ty công nghệ duy nhất phải tuân theo quy định mới. Nhưng các nền tảng khác có thể được bổ sung trong tương lai, theo các nhà quản lý.

Trước Úc, một số quốc gia khác đã thông qua luật để cố gắng buộc những “gã khổng lồ internet” trả tiền cho các nhà xuất bản - mặc dù hiệu lực hạn chế.

Dự luật đã trải qua giai đoạn tham vấn cộng đồng vào tháng trước. Tiếp theo, nó sẽ được hoàn thiện và đưa ra quốc hội, nơi các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu xem có thông qua hay không.

Theo trang Gadget 360, dự luật cũng yêu cầu các hãng công nghệ thông báo cho các hãng truyền thông khi họ thay đổi các thuật toán tìm kiếm theo hướng ảnh hưởng đến thứ tự nội dung xuất hiện. Họ cũng phải chia sẻ việc sử dụng dữ liệu người dùng được trích xuất từ nội dung tin tức trên trang web của họ.

Trong những năm gần đây, các công ty truyền thông truyền thống hoạt động tại Úc đã phải chịu những ảnh hưởng lớn từ các nguồn thu nhập, chẳng hạn như đăng ký và quảng cáo. Cơ quan quản lý cạnh tranh cho biết, cứ mỗi 100 đô la Úc được chi cho quảng cáo trực tuyến, gần một phần ba chảy vào túi Google và Facebook, theo Gadget 360.

Anh Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/uc-buoc-facebook-google-tra-tien-cho-bao-chi-1715293.tpo