Úc: Bị bỏ tù vì trốn cách ly Covid-19 đi thăm bạn gái

Một người đàn ông Úc bị bắt và lãnh án tù 1 tháng sau khi trốn khỏi khu vực cách ly bắt buộc tại một khách sạn ở TP Perth.

Hãng tin AAP hôm 15-4 cho biết người đàn ông nói trên - Jonathan David - đã phớt lờ chỉ thị kiểm dịch Covid-19 và liên tục lẻn ra khỏi khách sạn ở TP Perth để thăm bạn gái. Đây là công dân Úc đầu tiên lãnh án tù liên quan tới dịch bệnh đang bùng phát khắp thế giới.

David, 35 tuổi, thừa nhận tội danh tại Tòa án sơ thẩm Perth với 2 tội danh không tuân thủ hướng dẫn cách ly. Anh ta bị bắt hồi đầu tháng này và bị kết án hôm 15-4. Trong vòng 12 tháng tới, nếu David phạm một tội danh khác, anh ta sẽ thụ án thêm 5 tháng rưỡi tù giam theo phán quyết của tòa án. Ngoài ra, bị cáo còn bị phạt 2.000 AUD (1.280 USD).

David bị đưa vào cách ly bắt buộc 14 ngày ở khách sạn Travelodge. Khoảng thời gian đó, ông ta thường lẻn ra ngoài, sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi thăm bạn gái. Thậm chí người này mở cửa thoát hiểm tại khách sạn để trốn, sau đó âm thầm quay về mà không bị phát hiện.

David trốn cách ly đi thăm bạn gái. Ảnh: ABC

David trốn cách ly đi thăm bạn gái. Ảnh: ABC

Thẩm phán Elaine Campione mô tả bị cáo đã hành động dại dột và ích kỷ trong tình hình khẩn cấp hiện tại. Ban đầu, David khai anh ta ra ngoài để tìm thức ăn nhưng tiếp tục trốn cách ly vì nhớ bạn gái.

Cảnh sát Úc đã phạt ít nhất 1.000 trường hợp vi phạm lệnh cách ly, bao gồm hàng chục người diễu hành bằng xe hơi trên đường phố Brisbane và một nhóm người đàn ông ăn pizza trong một chiếc xe hơi ở phía Tây Sydney.

Cuối tuần này, các nhà lãnh đạo tiểu bang và liên bang Úc sẽ nhóm họp để thảo luận về việc nới lỏng hạn chế đi lại và tụ tập đông người. Tuy nhiên, Thủ tướng Scott Morriso cho rằng chưa phải lúc để làm như vậy.

Hàng ngàn công dân Úc sẽ được xét nghiệm Covid-19 vì nhiều tiểu bang và vùng lãnh thổ mở rộng quy định xét nghiệm nhằm đảm bảo tìm ra những người có triệu chứng mắc bệnh. Tính đến hôm 15-4, Úc đang có 6.447 ca nhiễm và 63 ca tử vong do Covid-19.

Công dân Úc từ Nam Phi về nước tránh Covid-19. Ảnh: AAP

Phạm Nghĩa (Theo AAP, 9News)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/uc-bi-bo-tu-vi-tron-cach-ly-covid-19-di-tham-ban-gai-20200415183106068.htm