UBTV Quốc Hội trao Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc cho Hà Tĩnh

Tối 21/7, tại Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng đã trao Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc huyện Can Lộc, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Theo đó, Nghị quyết số 536 ngày 11/7/2018 của UBTV Quốc Hội nêu rõ: Thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở toàn bộ 18,69km2 diện tích tự nhiên và dân số 6.076 người của xã Đồng Lộc. Địa giới hành chính thị trấn Đồng Lộc phía Đông giáp xã Mỹ Lộc, Xuân Lộc; phía Tây giáp xã Thượng Lộc; phía Nam giáp huyện Hương Khê; phía Bắc giáp xã Trung Lộc.

Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 21 xã và 2 thị trấn; tỉnh Hà Tĩnh có 262 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 12 thị trấn.

Phó Chủ tich Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng trao Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc cho lãnh đạo chính quyền huyện Can Lộc và xã Đồng Lộc

Trong những năm qua, diện mạo kinh tế - xã hội của xã Đồng Lộc không ngừng được đầu tư, nâng cao, phát triển và dần trở thành trung tâm của vùng Tây Nam huyện Can Lộc. Xét tiêu chuẩn thành lập thị trấn, xã Đồng Lộc đạt 4/4 tiêu chuẩn (dân số, diện tích tự nhiên, phân loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội).

Trên cơ sở xét duyệt các tiêu chuẩn cụ thể đó cũng như đáp ứng mong mỏi và sự đồng thuận, nhất trí cao của cử tri xã Đồng Lộc (với tỷ lệ 95,02% cử tri đồng ý), tại phiên họp thứ 25 (ngày 11/7), UBTV Quốc Hội đã thông qua đề án thành lập thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) với 100% đại biểu tán thành.

Ngã ba Đồng Lộc và toàn cảnh thị trấn Đồng Lộc nhìn từ trên cao

Việc trao Nghị quyết thành lập thị trấn Đồng Lộc đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc là sự ghi nhận của Trung ương đối với quá trình phát triển của Đảng bộ, quân và dân xã Đồng Lộc, nơi có Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại, là vùng đất thiêng liêng, địa chỉ đỏ, biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Hải Long

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/ubtv-quoc-hoi-trao-nghi-quyet-thanh-lap-thi-tran-dong-loc-cho-ha-tinh-133017.html