UBS giữ lại CEO Credit Suisse trong đội ngũ lãnh đạo sau khi sáp nhập

Ông Koerner, 60 tuổi, người Đức gốc Thụy Sĩ, từng giữ các vị trí hàng đầu tại UBS và là thành viên ban điều hành của ngân hàng này trong 11 năm trước khi trở lại Credit Suisse vào năm 2021.

Ông Koerner sẽ là người quản lý hàng đầu duy nhất của Credit Suisse trong ban lãnh đạo của ngân hàng được sáp nhập. (Nguồn: Yahoo News)

Ông Koerner sẽ là người quản lý hàng đầu duy nhất của Credit Suisse trong ban lãnh đạo của ngân hàng được sáp nhập. (Nguồn: Yahoo News)

UBS Group vừa cho biết Giám đốc điều hành (CEO) của Credit Suisse, Ulrich Koerner, sẽ tham gia ban điều hành mới sau khi ngân hàng này hoàn tất việc tiếp quản ngân hàng đối thủ Thụy Sĩ.

Cuộc cải tổ ban lãnh đạo diễn ra sau cuộc giải cứu Credit Suisse do chính phủ dàn xếp, mà UBS đã đồng ý tiếp quản hồi tháng 3/2023 với giá 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3,4 tỷ USD).

UBS sẽ gánh chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc như một phần của cuộc giải cứu được nhà nước hỗ trợ lên tới 250 tỷ franc (hơn 280 tỷ USD).

Ông Koerner, 60 tuổi, người Đức gốc Thụy Sĩ, đã giữ các vị trí hàng đầu tại UBS và là thành viên ban điều hành của ngân hàng này trong 11 năm trước khi trở lại Credit Suisse vào năm 2021, nơi ông đã từng làm việc trước đây.

Nhận xét về vai trò tương lai của ông Koerner, UBS cho biết ông có kiến thức về cả hai ngân hàng và sẽ chịu trách nhiệm về tính liên tục trong hoạt động của Credit Suisse và tập trung vào khách hàng, đồng thời hỗ trợ quá trình sáp nhập.

UBS nhắc lại rằng họ sẽ đánh giá tất cả các lựa chọn đối với hoạt động kinh doanh tại Thụy Sĩ của Credit Suisse và sẽ "thông báo thêm về vấn đề này trong những tháng tới"./.

Vân Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ubs-giu-lai-ceo-credit-suisse-trong-doi-ngu-lanh-dao-sau-khi-sap-nhap/861573.vnp