UBND xã Vĩnh Thanh trả lời đơn của ông Nguyễn Quyết Tiến (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch)

Ông Nguyễn Quyết Tiến (ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) phản ảnh về việc bị một nhóm người kéo đến đập phá tường rào, đuổi đánh những người thân trong gia đình của ông vào sáng 10-11. Thế nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thanh Huỳnh Thế Vinh trả lời như sau, vụ việc xuất phát từ tranh chấp dân sự giữa ông Tiến và bà H.N.T. (ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) đã xảy ra từ nhiều năm nay. Trước đây, UBND xã có mời các bên lên hòa giải nhưng không thành.

Sau vụ việc đập phá tường rào xảy ra, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thanh đang chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với cán bộ tư pháp tiếp tục mời các bên liên quan đến hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa hai bên. Trên cơ sở đó mới có căn cứ để xử lý những vấn đề liên quan khác.

Trung tá Nguyễn Đình Khuyên, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch cũng cho biết, Công an huyện đã nhận được đơn phản ảnh của ông Tiến về vụ việc trên. Tuy nhiên đây là vụ việc xuất phát từ tranh chấp dân sự nên lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Thanh tham mưu cho chính quyền địa phương vào cuộc xác minh giải quyết.

Trung tá Nguyễn Đình Khuyên cho rằng, đây là vụ việc tranh chấp dân sự nên trước hết chính quyền địa phương phải làm công tác hòa giải nếu không được thì hướng dẫn các bên khởi kiện ra tòa để giải quyết theo quy định. Trên cơ sở đó lực lượng công an mới có cơ sở để giải quyết vụ việc.

Trần Danh (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/201911/ubnd-xa-vinh-thanh-tra-loi-don-cua-ong-nguyen-quyet-tien-ngu-xa-vinh-thanh-huyen-nhon-trach-2975306/