UBND xã Hợp Lý 'lên tiếng' về việc người đàn ông tự thiêu ở Hà Nam

Ngày 11-6-2020, UBND xã Hợp Lý có Báo cáo về vụ việc tự sát thương của ông Nguyễn Văn Chu, trú tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.

Theo đó, Báo cáo nêu, ngày 11-6-2020, UBND xã Hợp Lý phát hiện trên trang báo mạng có 2 bài viết liên quan. UBND xã báo cáo thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện, TAND huyện Lý Nhân thông tin chính xác về vụ việc:

Vào 13g45 ngày 22-5-2020, tại trục đường ĐT492 (đoạn qua thôn Thượng Châu, xã Hợp Lý) có một người đàn ông đang đi xe đạp bị bốc cháy từ phía sau lưng.

Lực lượng CA và quân sự xã Hợp Lý đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho việc tổ chức Đại hội phát hiện đã kịp thời dùng chăn dập lửa, tổ chức sơ cứu và gọi xe chuyển đến Trung tâm y tế huyện Lý Nhân cấp cứu đồng thời gọi điện báo sự việc cho người thân của ông Chu.

Sau đó, ông Chu được chuyển lên Bệnh viện bỏng Quốc gia điều trị. Khi được chính quyền địa phương báo thì gia đình ông Chu mới biết được việc ông Chu tự sát thương.

Lực lượng CA xác định, người bị cháy là ông Nguyễn Văn Chu, SN 1934, trú tại thôn Kim Thượng, xã Hợp Lý. Công an không thu giữ được đồ vật gì liên quan đến sự sát thương của ông Chu ngoài chiếc xe đạp. Qua nắm bắt tình hình tại địa phương, sau khi ông Chu bị cháy, UBND xã Hợp Lý xác định:

Về quan hệ gia đình, vợ chồng ông Chu có 9 người con đều xây dựng gia đình riêng, trong đó có 2 người con gái hiện đang cư trú tại Bình Dương, còn lại đều làm việc và sinh sống tại xã Hợp Lý.

Báo cáo của UBND xã Hợp Lý về vụ việc.

Báo cáo của UBND xã Hợp Lý về vụ việc.

Ông Chu sinh sống cùng địa chỉ với anh Nguyễn Văn Bình, con trai út, nhưng không ở chung nhà, không sinh hoạt ăn uống cùng nhau. Vợ chồng ông Chu tuy ở cùng nhà nhưng ăn riêng. Trong quan hệ gia đình giữa ông Chu với vợ, các con không hòa thuận. Ngày giỗ tết các con có mang lễ đến thắp hương, ông Chu đồng ý cho thắp hương nhưng sau trả lễ bắt mọi người mang về.

Về quan hệ xã hội, ông Chu sống biệt lập và có mâu thuẫn với nhiều hộ gia đình xung quanh. Ngày 3-1-2017 (âm lịch), ông Chu uống thuốc sâu tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Tại thời điểm đó, có ý kiến cho rằng, ông Chu có những biểu hiện của người trầm cảm.

Sau sự việc, ngày 22-5-2020, UBND xã Hợp Lý đã có cuộc họp quán triệt tới cán bộ, công chức, người lao động về việc phát ngôn với các cơ quan báo chí về nội dung việc trên, xác định chỉ Chủ tịch UBND xã Hợp Lý là người duy nhất có quyền phát ngôn.

Từ đó đến nay, Chủ tịch UBND xã Hợp Lý chưa từng làm việc, và phát ngôn với bất cứ cơ quan báo chí nào về vụ việc trên nên nội dung 2 bài báo trên trích lời của đồng chí Chủ tịch UBND xã Hợp Lý "...tẩm xăng tự thiêu vào 13g45 ngày 22-5 và tử vong vào 3g30 ngày 5-6; Qua nắm bắt trao đổi với gia đình, được biết, ông Chu bức xúc với 2 bản án của TAND huyện Lý Nhân và TAND tỉnh Hà Nam về việc tranh chấp mốc giới đất đai với hàng xóm..." là sai sự thật.

Sau khi sự việc xảy ra, trên mạng xã hội có 1 số tài khoản đăng tải những bài viết không đúng sự thực về nội dung vụ việc trên. UBND và Công an xã Hợp Lý đã góp ý chủ nhân các tài khoản trên đã tự gỡ những bài đăng đó. Còn đại bộ phận nhân dân không có dư luận gì về nguyên nhân tự sát thương của ông Chu.

Thực tế, ông Chu tự sát thương bản thân tại trục đường ĐT492 (trước đó, UBND xã Hợp Lý đã có bài phát thanh thôgn báo chiều 22-5-2020 dừng tiếp công dân để tổ chức Đại hội Đảng bộ xã và giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho lực lượng công an và dân quân tự vệ). Vì vậy, nội dung 2 bài báo trên nói ông Chu tự thiêu tại sân UBND xã Hợp Lý là hoàn toàn sai sự thật.

Về nguyên nhân tự sát thương của ông Chu, 2 bài báo trên cho rằng, ông Chu không đồng ý với phán quyết của tòa án là suy diễn mang tính chủ quan, áp đặt ý chí người viết, bởi lẽ:

Từ sau khi có 2 bản án (sơ thẩm, phúc thẩm) của TAND huyện Lý Nhân, TAND tỉnh Hà Nam xét xử về việc tranh chấp ranh giới, mốc giới quyền sử dụng đất với ông Đỗ Văn Tấc cho đến nay, bản thân ông Chu và những người thân trong gia đình với ông Đỗ Văn Tấc cho đến nay, bản thân ông Chu và những người thân trong gia đình ông Chu không có kiến nghĩ, khiếu nại, tố cáo gì gửi đến chính quyền địa phương; Chính quyền địa phương không có ý kiến gì về kết quả của bản án sơ thẩm, phúc thẩm. Cả 2 bản án trên cũng chưa được thi hành án.

Sau khi ông Chu chết, lực lượng công an địa phương đã bám sát, nắm bắt tình hình về nội dung vụ việc, nhân dân địa phương không có dư luận gì về nguyên nhân tự sát thương của ông Chu. Ông Chu chết không để lại thư từ, di chúc gì. Từ đó đến nay, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương vẫn ổn định.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ubnd-xa-hop-ly-len-tieng-ve-viec-nguoi-dan-ong-tu-thieu-o-ha-nam-197264.html