UBND xã Đa Phước sẽ siết chặt các trường mầm non tư thục trên địa bàn

Liên quan đến vụ cô giáo ở lớp mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tát liên tiếp vào mặt trẻ khiến cháu bé bị nứt xương hàm, UBND xã Đa Phước cho biết, thời gian tới, cơ quan này sẽ tiến hành siết chặt lại các trường mầm non tư thục trên địa bàn.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết: “Hiện tại, chính quyền địa phương xã Đa Phước đang họp bàn để siết chặt hơn về các hoạt động của trường mầm non tư thục trên địa bàn xã và ngăn chặn việc các trường mầm non tư thục mọc đại trà. Địa phương cũng sẽ siết chặt hơn nữa công tác tuyển dụng giáo viên làm việc tại các trường mầm non”.

Ông Hùng nói tiếp: “Cứ mỗi một quý, UBND xã sẽ mời các chủ cơ sở trường mầm non trên địa bàn lên để họp, nghe báo cáo từ các trường về hoạt động trong từng quý. Nếu có những vấn đề bất cập nào đó thì xã sẽ chấn chỉnh ngay lập tức để không có trường hợp tát liên tiếp vào mặt trẻ khiến cháu bé bị nứt xương hàm ở mầm non Ánh Sao Vàng".

Trường mầm non Ánh Sao Vàng đã bị đình chỉ hoạt động.

“Đồng thời, UBND xã phối hợp cùng Công an xã Đa Phước sẽ lập hồ sơ lý lịch, chụp ảnh và lưu trữ thông tin các cô giáo trường mầm non tư thục để tiện kiểm tra và quản lý. Vì hiện tại, các trường mẫu giáo tư thục này nay tuyển cô này, mai tuyển cô khác, UBND xã không thể nào quản lý và nắm rõ được hết. Chính vì vậy, cứ một tháng hay một quý, cán bộ xuống kiểm tra sẽ nắm rõ được các cơ sở mầm non ở đó như thế nào, giáo viên có bằng cấp hay không, trình độ ra sao”, ông Hùng thông tin thêm.

Cũng theo vị này, thời gian sắp tới, xã Đa Phước đang có kết hoạch xây các trường mầm non, tiểu học. "Trong công tác trên, tính đến thời điểm hiện tại đã có địa điểm và vị trí. Hiện chỉ còn chờ có nguồn đầu tư nữa là sẽ bắt đầu xây. Việc xây các trường mầm non, tiểu học như thế này sẽ đảm bảo được chất lượng giáo dục tại địa bàn xã", ông Hùng phân tích.

Trước đó, ngày 25/7, một cô giáo ở lớp mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM) tát liên tiếp vào mặt trẻ khiến cháu bị nứt xương hàm. Đến chiều cùng ngày, khi phụ huynh đến đón thì phát hiện vết bầm bên má nên đã báo Công an xã Đa Phước đến làm việc.

Trích xuất camera của nhà trẻ, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt. Sáng 26/7, Công an xã Đa Phước mời cô P. đến làm việc.

Hiện, cơ sở này đã bị đình chỉ, những bé theo học tại đây đã được chuyển sang các trường công trong khu vực.

Văn Thi - Lê Hoài

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ubnd-xa-da-phuoc-se-siet-chat-cac-truong-mam-non-tren-dia-ban-a379550.html