UBND TPHCM chỉ đạo xử lý nghiêm vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ và những cá nhân có liên quan đến vụ việc. Kết quả xử lý phải báo cáo tới UBND TPHCM trước ngày 10-4.

Liên quan đến vụ bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố,chiều 2-4, Văn phòng UBND TPHCM có văn bản khẩn truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đánh giá, sự việc trên có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sức khỏe của trẻ em.

Nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng chí Dương Anh Đức giao Sở LĐTB-XH TPHCM chủ trì, phối hợp Công an TPHCM, UBND quận 10 và các đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Đặc biệt là xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ và những cá nhân có liên quan đến vụ việc. Kết quả xử lý phải báo cáo tới UBND TPHCM trước ngày 10-4.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cũng giao Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các trường học trên địa bàn TPHCM tăng cường công tác an ninh trật tự trường học, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, nhất là tại các cơ sở giáo dục.

Hiện trường vụ việc thiếu niên bị đánh

Hiện trường vụ việc thiếu niên bị đánh

Trước đó, ngày 1-4, một đoạn clip hơn 1 phút đăng tải lên mạng xã hội ghi lại cảnh một thanh niên mặc đồ giống trang phục của bảo vệ dân phố liên tục đấm đá nhiều lần vào 2 thiếu niên ngồi ghế. Đáng nói, sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người lớn. Vụ việc được xác định xảy ra tại Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường 14, quận 10.

Qua xác minh ban đầu, UBND quận 10 cho biết, thời gian qua, Trường THCS Nguyễn Văn Tố liên tiếp xảy ra các vụ việc đối tượng từ bên ngoài vào trường lấy cắp vặt. Công an phường 14, quận 10 đã chỉ đạo lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự.

Lúc 23 giờ 10 ngày 31-3, khi phát hiện có trường hợp leo rào vào trường, bảo vệ đơn vị đã tri hô và tổ bảo vệ dân phố gồm 4 thành viên đang tuần tra đã phối hợp cùng nhân viên trường tạm giữ 2 thiếu niên.

Đó là Ng. P. H.Th. và Ng.D.T.A. (cùng sinh năm 2007, cùng ngụ quận 10, TPHCM). Kết quả làm việc ban đầu tại trụ sở Công an phường 14, hai thiếu niên đã thừa nhận như sau: H.Th tự khai (có sự giám hộ của cha ruột) đã đột nhập vào trường Nguyễn Văn Tố 3 lần và lấy trộm 1 cây vợt cầu lông, 3 máy tính casio, 3 đôi giày, 1 hộp bút màu. Trong khi đó, T.A. tự khai (có sự giám hộ của mẹ ruột) đã đột nhập vào trường 5 lần lấy trộm 5 đôi giày và 6 cây vợt.

Trường Nguyễn Văn Tố không yêu cầu xử lý đối với 2 thiếu niên mà yêu cầu phụ huynh giáo dục và cho phụ huynh cam kết bảo lãnh.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera để xác định chứng cứ, đã xảy ra vụ việc bảo vệ dân phố đánh các thiếu niên trên. Hình ảnh này được ghi lại và đưa trên mạng xã hội, báo chí vào ngày 1-4.

ĐƯỜNG LOAN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ubnd-tphcm-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-bao-ve-dan-pho-danh-2-thieu-nien-tai-truong-thcs-nguyen-van-to-722726.html