UBND TP. Nha Trang đã hỗ trợ 20 triệu đồng cho ông Võ Văn Châu sửa nhà

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Văn Châu, trú thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang về việc: Gia đình ông thuộc diện gia đình có công với cách mạng, đang thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ngay và liệt sĩ Hồ Kim Trọng, mong muốn được chính quyền thành phố quan tâm giúp đỡ về chế độ, chính sách để sửa chữa nhà.

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Văn Châu, trú thôn Võ Tánh 2, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang về việc: Gia đình ông thuộc diện gia đình có công với cách mạng, đang thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ngay và liệt sĩ Hồ Kim Trọng, mong muốn được chính quyền thành phố quan tâm giúp đỡ về chế độ, chính sách để sửa chữa nhà. Ngoài ra, ông cũng đề nghị các cấp chính quyền kiểm tra và yêu cầu ông Nguyễn Hùng (thôn Võ Tánh 2) tháo dỡ phần xây dựng chồng lấn lên tấm đan nhà ông.

Vấn đề này, UBND xã Vĩnh Lương đã có Công văn số 1626 trả lời như sau: Ngày 25-8, UBND xã Vĩnh Lương tiến hành xác minh tình trạng nhà ở và hoàn cảnh của hộ gia đình ông Võ Văn Châu. Qua kiểm tra, căn nhà của ông Châu xây dựng cách đây hơn 30 năm, hiện nay đã xuống cấp. Ông Châu có nguyện vọng được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để sữa chữa lại phần diện tích mái hiên và máng nước phía trước căn nhà. Ngày 28-8, UBND xã Vĩnh Lương tổ chức họp và thống nhất đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho hộ ông Võ Văn Châu.

Sau khi nhận được Tờ trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang, ngày 5-10, UBND TP. Nha Trang đã ra Quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thành phố cho ông Võ Văn Châu để sửa chữa nhà.

Ngoài ra, UBND xã Vĩnh Lương đã phối hợp với Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang tiến hành kiểm tra thực tế tình trạng tranh chấp của hộ ông Châu và ông Hùng. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Hùng đang xây dựng nhà ở theo Giấy phép xây dựng số 815 của UBND TP. Nha Trang, trong đó có một phần bức tường gạch xây chồng lên tấm đan nhà của ông Võ Văn Châu (diện tích chồng lấn 0,05m x 1,5m). Tổ công tác đã kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do hai bên cung cấp và xác định ranh giới hiện trường. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được ranh giới nên không có cơ sở để giải quyết. Do đó, UBND xã Vĩnh Lương đề nghị các bên gửi đơn đến tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

B.K.H

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/201810/phan-hoi-ubnd-tp-nha-trang-da-ho-tro-20-trieu-dong-cho-ong-vo-van-chau-sua-nha-8093123/