UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cấm, vừa cấp phép cho DN khai thác cát

Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy định cấm khai thác cát tại các khu vực sông kể từ ngày 1.10 năm trước - ngày 1.1 năm sau. Nhưng ngày 8.10 vừa qua, chính UBND tỉnh lại cấp phép 2 doanh nghiệp được khai thác cát ngay trong thời gian cấm.

Cụ thể, văn bản số 6043/UBND-NNTN, do ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ngày 8.10.2018, cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hợp Nghĩa được khai thác cát tại bãi phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi; Công ty TNHH Một thành viên Phú Gia Thịnh khai thác tại bãi cát thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa.

Việc UBND tỉnh Quảng Ngãi "bỏ qua" quy định do chính cơ quan này ban hành, cấp phép cho 2 doanh nghiệp trên được khai thác cát trên sông Trà Khúc trong thời gian đã cấm, gây nhiều xôn xao, thắc mắc trong dư luận ở địa phương.

Chỉ sau một tuần kể từ thời gian cấm khai thác hàng năm, chính UBND tỉnh Quảng Ngãi lại cho phép 2 Cty Hợp Nghĩa và Phú Gia Thịnh khai thác trong thời gian cấm

Chiều 17.10, trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, giải thích: "Cty Hợp Nghĩa là doanh nghiệp đang xây dựng cầu Cửa Đại, công trình trọng điểm đang trong giai đoạn thi công gấp rút nên cần vật liệu (cát).

Còn Cty Phú Gia Thịnh là đơn vị trúng thầu khai thác tại bãi thôn 6 với giá tương đối cao. Tuy nhiên do mỏ cát này ở xa, không thuận lợi nên thời gian qua không thể kinh doanh cạnh tranh với các mỏ khác. Vì vậy sau khi xem xét, Sở mới đề nghị tỉnh cho khai thác trong thời gian cấm nhằm tạo điều kiện Cty này".

Hoạt động khai thác cát của C.ty Phú Gia Thịnh tại xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa

Trả lời câu hỏi: "Nếu cầu Cửa Đại là công trình trọng điểm vì sao trước đó, đơn vị trúng thầu thi công là C.ty Hợp Nghĩa không khai thác và trữ để làm như các doanh nghiệp khác ?".

Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi giải thích: "Do doanh nghiệp (Cty Hợp Nghĩa) mới hoàn thành xong thủ tục hồ sơ nên không kịp khai thác cát đổ dự trữ để làm".

Ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở TN-MT Quảng Ngãi: "Cty Hợp Nghĩa là doanh nghiệp đang xây dựng cầu Cửa Đại, công trình trọng điểm đang trong giai đoạn thi công gấp rút nên cần vật liệu (cát)". (ảnh trang tin Sở TN-MT Quảng Ngãi)

"UBND tỉnh ban hành quy định thời gian cấm khai thác, nhưng cũng chính tỉnh lại cho phép 2 doanh nghiệp trên được khai thác cát trong thời điểm cấm như vậy, có mâu thuẫn không ?", PV tiếp tục đặt câu hỏi.

Ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, bày tỏ: "Xét những trường hợp đặc biệt Sở mới đề xuất chứ không phải đại trà, chứ nếu (đề xuất) đại trà thì tỉnh đưa ra quy định cấm làm gì?!".

Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ubnd-tinh-quang-ngai-vua-cam-vua-cap-phep-cho-dn-khai-thac-cat-922189.html