UBND tỉnh Quảng Ngãi đính chính thông tin về hợp tác khai thác hải sản với quốc đảo Solomon

Ngày 5/12/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính đã ký văn bản 7396/UBND-NNTN về 'thông tin không hợp pháp việc ký hợp đồng khai thác hải sản với Solomon' gửi các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đó, ngày 7/12/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đính chính sau khi rà soát thông tin.

Theo đó, xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc ông Võ Minh Hùng ở Lý Sơn thông tin đã ký hợp đồng khai thác hải sản với Solomon, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo: Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ và TP Quảng Ngãi tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, chủ tàu, ngư dân về các thỏa thuận hợp tác nghề cá mà Việt Nam đã ký kết với các nước; tuyên truyền về việc ông Võ Minh Hùng (thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) đã ký hợp đồng khai thác thủy sản với Solomon là bất hợp pháp; điều tra, xác minh, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật;…

Văn bản khuyến cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Văn bản khuyến cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi văn bản 7396/UBND-NNTN của UBND tỉnh Quảng Ngãi được phát đi, báo chí đã lập tức thông khuyến cáo về việc hợp tác, hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi thực hiện khai thác hải sản tại Solomon của ông Võ Minh Hùng (sinh năm 1974, trú thôn Tây, xã An Hải, Huyện Lý Sơn) là bất hợp pháp, khiến doanh nghiệp, chủ tàu và ngư dân địa phương hoang mang, bất ngờ.

Ngay sau đó, vào 7/12/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản "hỏa tốc" số 7471/UBND-NNTN gửi các sở, ngành, UBND các huyện và thành phố trên địa bàn, đài PTTH tỉnh và báo Quảng Ngãi.

Công văn đính chính của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, qua thông tin kiểm tra ban đầu của các cơ quan chức năng có liên quan, UBND tỉnh Quảng Ngãi đính chính một số nội dung tại công văn số 7396/UBND-NNTN ngày 5/12/2018 như sau: Về trích yếu "Thông tin không hợp pháp về việc ký hợp đồng khai thác hải sản với Solomon" đính chính thành "Thông tin về việc ký hợp đồng khai thác hải sản với Solomon"; Về nội dung "Tuyên truyền việc ông Võ Minh Hùng (quê thông Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) đã ký hợp đồng khai thác thủy sản với Solomon là bất hợp pháp", đính chính thành "Tuyên truyền cho ngư dân nắm chắc và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác hải sản".

Từ Việt Nam, để tới được Solomon, người dân phải qua ít nhất 3 chặng bay.

Từ quốc đảo Solomon, ông Võ Minh Hùng đã gửi các thông tin, hình ảnh chứng minh quá trình ông cư trú, gặp gỡ lãnh đạo Bộ thủy sản, các cơ quan chức năng và người dân Solomon để được cấp phép khai thác thủy sản; quá trình xây dựng nhà xưởng, thực hiện các chương trình từ thiện xã hội tại địa phương;...

Ông Võ Minh Hùng gặp gỡ cảnh sát biển tại Solomon.

Doanh nhân Việt gần gũi với ngư dân quốc đảo.

Ông Võ Minh Hùng gặp gỡ người dân các làng chài tại Solomon.

Ông Võ Minh Hùng cho biết sẽ dành thời gian chia sẻ với Congluan.vn về hành trình gian nan tới quần đảo Solomon, họp với từng làng chài, gặp từng trưởng làng,… để lấy từng chữ ký đồng ý cho phép khai thác thủy sản; Sau khi hoàn tất các giấy phép ngành biển, ông Hùng đã trở về Việt Nam với niềm hạnh phúc khó tả, bởi ông không chỉ làm được một việc lớn cho bản thân, mà còn có ý nghĩa với bà con quê hương Quảng Ngãi và ngư dân cả nước.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Kiên Giang

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/ubnd-tinh-quang-ngai-dinh-chinh-thong-tin-ve-hop-tac-khai-thac-hai-san-voi-quoc-dao-solomon-54276