UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho doanh nghiệp lập bãi tập kết 'cát lậu'?

Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa vừa kiến nghị cấp trên việc đình chỉ hoạt động bãi tập kết sỏi của Công ty TNHH MTV Nhuận Phước trước nhiều sai phạm.

Sau khi nhận được phản ánh của PV Tạp chí GTVT, phát hiện một số đối tượng đang có hành vi hút cát trộm dưới gần chân cầu Hòa Đông, giữa dòng sông Vu Gia, khu vực ngay bãi tập kết cát của Công ty Nhuận Phước. Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo UBND TT Ái Nghĩa, trực tiếp ông Hứa Văn Hùng Chủ tịch thị trấn đã điều động tổ công tác tuần tra quản lý khoáng sản, phối hợp với tổ công tác của huyện khẩn trương kiểm tra ven 2 bờ sông Vu Gia đoạn từ cầu Ái Nghĩa đến cầu Hòa Đông. Lúc này, 21 giờ 00 ngày 12/01/2019, tại bãi tập kết cát, sỏi của Công ty TNHH MTV Nhuận Phước, Tổ kiểm tra phát hiện tại bến có 7 thuyền chứa cát, trong đó có 5 thuyền chứa đầy cát, mặt cát đã khô và có 2 thuyền chứa 1/3 cát ướt và trên thuyền cát còn chảy nước chứng tỏ cát vừa được đưa từ dưới sông lên thuyền.

Chiếc ghe đang hút cát trộm vào tối 12/01/2019 tại khu vực bãi cát Nhuận Phước hình ảnh cắt từ Clip

Chiếc ghe đang hút cát trộm vào tối 12/01/2019 tại khu vực bãi cát Nhuận Phước hình ảnh cắt từ Clip

Qua đấu tranh nhanh, ông Đặng Ngọc Huy (SN: 1974) trú Phú Mỹ, Đại Hiệp, Đại Lộc thừa nhận mình là chủ phương tiện QNA 1028 đang có hành vi hút cát trái phép trong đêm, ngay tại sông Vu Gia khu vực bãi tập kết của Công ty Nhuận Phước và 01 phương tiện thuyền máy chưa rõ chủ sở hữu. Tại đây, ông Nguyễn Đạt Hận giám đốc Công ty TNHH MTV Nhuận Phước thừa nhận vào lúc 19h30 đến 20h30, công ty có cho một số phương tiện ra nạo vét tại khu vực ngoài của bãi và nhân dân phản ánh sai phạm là đúng.

Trước đó, theo chân người dân ở khu vực, PV trực tiếp ghi nhận tại dưới gần chân cầu Hòa Đông, vào lúc 20h ngày 12/01/2019, có 4 ghe ngắn máy đang ngầm rú hút cát trái phét tại sông Vu Gia khu vực bến, bãi của Công ty Nhuận Phước, PV đã phản ánh đến lãnh đạo UBND huyện Đại Lộc, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ được 2 ghe vi phạm đang neo đậu tại bãi tập kết cát của Công ty Nhuận Phước. Theo người dân xung quanh, thì tình trạng khai thác cát trộm tại khu vực này đã diễn ra khá lâu và thời gian khai thác liên tục thay đổi, có thể diễn ra ngay chập tối, hoặc vào đêm muộn và cũng có thể là gần sáng.

Hai chiếc ghe đang được tạm giữu để điều tra xử lý

Trao đổi trực tiếp với Tạp chí GTVT, ông Hứa Văn Hùng Chủ tịch UBND TT Ái Nghĩa cho biết, trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa hiện nay không có mỏ khai thác khoáng sản cát, sỏi nào, chỉ có hai đơn vị đầu tư hoạt động bến, bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu thông thường tại khu 7, thị trấn Ái Nghĩa.

Một là, Công ty TNHH MTV Nhuận Phước được tỉnh cho phép thuê đất để xây dựng bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu thông thường tại khu 7, thị trấn Ái Nghĩa theo Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Hai là, Công ty TNHH MTV 18/4 được Sở Giao thông vận tải Quảng Nam cấp giấy phép hoạt động Bến thủy nội địa tại khu 7, thị trấn Ái Nghĩa theo giấy phép số 13/GPBTNĐ ngày 20/6/2016 và được cấp lại lần thứ 2, ngày 17/12/2018.

Vì vậy, việc Công ty Nhuận Phước khai thác cát tại đây là vi phạm nghiêm trọng theo luật định. Qua đó, khiến dư luận bất bình trước vấn nạn cát tặc lộng hành. Tại báo cáo số 01/BC-UBND ngày 14/01/2019, về kết quả kiểm tra, quản lý các hoạt động khai thác và sử dụng khoáng sản cát trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa nêu rõ.

“Qua sự việc trên UBND thị trấn Ái Nghĩa đề nghị UBND huyện, tổ kiểm tra liên ngành của huyện có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật của Công ty TNHH MTV Nhuận Phước theo quy định của pháp luật vì hành vi này vượt quá thẩm quyền xử lý của UBND thị trấn Ái Nghĩa.

Về phía trách nhiệm của UBND thị trấn Ái Nghĩa tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra quản lý việc khai thác cát trái phép đồng thời kính đề nghị UBND huyện có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động bãi tập kết, chứa vật liệu của Công ty TNHH MTV Nhuận Phước.”

Một góc bãi tập kết cát của Công ty Nhuận Phước

Cũng theo ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch UBND TT Ái Nghĩa, việc xử lý nghiêm những sai phạm của các bến, bãi dựa trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại công văn 3219 về việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhắm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản cát, sỏi trên sông Vu Gia, Thu Bồn.

Trong đó nêu rõ, việc hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi, sạn vào ban ngày, cụ thể; Từ 06 giờ 00 đến 18 giờ 00 hàng ngày đối với tháng 01 đến hết tháng 9 dương lịch hàng năm và từ 06 giờ 00 đến 17 giờ 00 hàng ngày đối với tháng 10 đến hết tháng 12 dương lịch hàng năm. Nếu vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động, khai thác.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/ubnd-tinh-quang-nam-cap-phep-cho-doanh-nghiep-lap-bai-tap-ket-cat-lau-d71072.html