UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo xử lý nghiêm vụ học sinh bị đánh đập dã man

UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo sở GD&ĐT và UBND TP.Phan Rang -Tháp Chàm xử lý nghiêm hành vi đánh đập học sinh...

Hành vi đánh đập, miệt thị học sinh là nghiêm trọng, xâm phạm đến thân thể và tinh thần của học sinh...

Hành vi đánh đập, miệt thị học sinh là nghiêm trọng, xâm phạm đến thân thể và tinh thần của học sinh...

Ngày 9/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Ninh Thuận cho biết đã nhận được văn bản chỉ đạo của ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (văn bản số 33/UBND - VXNV) về việc chấn chỉnh và xử lý nghiêm hành vi đánh đập, miệt thị sinh xảy ra tại số nhà 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm mà Báo Giao thông đã phán ánh ngày 29/12/2019.

Theo đó, ông Lê Văn Bình chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với UBND TP. Phan Rang-Tháp Chàm tăng cường kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm; có biện pháp khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, không để phát sinh những vụ việc tương tự trên địa bàn trong thời gian đến; Làm báo cáo tổng hợp kết quả xử lý vụ việc gửi UBND tỉnh báo cáo thường trực Tỉnh ủy trong ngày 10/1.

Bên cạnh đó, ông Bình cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông biết về vụ việc để kịp thời đưa tin, phản ánh chính xác, trung thực đến cán bộ, đảng viên và người dân quan tâm...

...Và tạo dư luận xã hội dư luận bức xúc trong phụ huynh học sinh và nhân dân

Trước đó, thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận cũng đã có công văn số 4628-CV/TU gửi UBND tỉnh Ninh Thuận, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm và Ban tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ: “Sự việc đánh đập, miệt thị học sinh xảy ra như Báo chí phản ánh là nghiêm trọng, xâm phạm đến thân thể và tinh thần của học sinh, tạo dư luận bức xúc trong phụ huynh học sinh và nhân dân...”.

Như Báo Giao Thông đã đưa trước đó, Từ năm 2017 bà Phan Trần Linh Thu (SN 1968) đã thuê căn nhà số 86C, đường Hải Thượng Lãn Ông, tại khu phố 7, Phường Tấn Tài của bà Lê Thi Thu L, (SN 1960) thường trú tại khu phố 4, phường Đạo Long để mở lớp dạy kèm cho các cháu học sinh tiểu học và có thu phí. Trong quá trình dạy, người phụ nữ này liên tục dọa nạt, dùng thời lẽ xúc phạm học sinh; dùng tay, thước để đánh vào nhiều bộ phận trên cơ thể, liên tục xưng hô mày, tao với các em học sinh nhỏ tuổi…

Làm viêc tại cơ quan công an, bà Thu khai nhận mình chưa có bằng cấp sư phạm, lớp dạy kèm của bà cũng không đăng ký với chính quyền địa phương và ngành giáo dục. Trước đây bà chỉ làm nghề nông, sau đó chuyển sang làm cho các công ty xây dựng nhưng do thu nhập không ổn định nên bà mua sách Toán và Tiếng Việt của bậc tiểu học về tự nghiên cứu rồi mở lớp dạy học cho các cháu nhỏ.

Báo Giao Thông sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đình Cương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ubnd-tinh-ninh-thuan-chi-dao-xu-ly-nghiem-vu-hoc-sinh-bi-danh-dap-da-man-d448485.html