UBND tỉnh Hậu Giang có tân chủ tịch

Ông Lê Tiến Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thay cho ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu (bìa phải). - Ảnh: Quang Minh Nhật

Sáng 17.4, HĐND tỉnh Hậu Giang khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 họp phiên thứ 8 (bất thường) bầu Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, thay cho ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tiến sĩ luật học Lê Tiến Châu 49 tuổi (quê quán H.Châu Thành, Tây Ninh), từng công tác, giảng dạy tại Trường đại học Luật TP.HCM từ năm 1994 - 2009. Đầu năm 2010, ông Châu làm Phó vụ trưởng, Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Tư pháp.

Ngày 19.8.2010, ông Châu được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang) thuộc Bộ Tư pháp. Năm 2012, ông làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện phía Nam, Bộ Tư pháp.

Ngày 1.9.2014, ông Châu giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Ông Châu làm Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội từ ngày 21.01.2016.

Ngày 13.6.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 16.3.2018, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, Ban tổ chức T.Ư Đảng đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc điều động Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Quang Minh Nhật

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ubnd-tinh-hau-giang-co-tan-chu-tich-953514.html