UBND Thành phố Thái Nguyên lên tiếng vụ công dân 8 năm đi đòi đất

UBND TP Thái Nguyên đã lên tiếng phản hồi xung quanh bài báo người dân 8 năm đi đòi đất.

Ngày 27/12, Pháp luật Plus đăng tải bài viết liên quan đến nội dung phản ánh của ông Mông Quốc Lợi, gia đình ông trước đây có 2.448m2 đất. Ngày 22/8/1993, mẹ ông là bà Nguyễn Thị Tỵ được UBND TP Thái Nguyên cấp GCNQSDĐ với diện tích 2.448m2.

Sau khi được cấp GCNQSDĐ, tháng 10/1993, mẹ ông chia tách cho ông 376m2; chia tách cho anh trai là Mông Quốc Chung 512m2.

Việc tách một phần thửa đất này được UBND TP Thái Nguyên cấp GCNQSDĐ cho ông và Mông Quốc Chung vào ngày 26/10/1993.

Đến ngày 9/5/ 2002, mẹ ông tách tiếp 376m2 cho anh trai ông là Mông Đình Thắng; ngày 20/3/2003, cho tặng em gái ông là Mông Thị Phượng 80m2.

Phần cổng xanh tay ông Lợi chỉ là phần đất đang tranh chấp.

Cùng thời điểm ngày 26/10/1993, hộ bà Trần Thị Mai (hộ giáp ranh bà Tỵ) cũng được cấp GCNQSDĐ với diện tích 976m2.

Trước đó, diện tích nhà bà Mai trên bản đồ năm 1986 có tổng diện tích là 1.088m2. Sau khi được cấp GCNQSDĐ, bà Mai tiến hành chia tách cho các con. Trong đó có ông Hoàng Hữu Lân.

Điều đáng nói, cả hai gia đình không mua bán, chuyển nhượng cho người ngoài, nhưng sau khi chia tách cho các con thì những con số về diện tích thể hiện trên bản đồ địa chính qua các thời kỳ lại bị thiếu hụt không rõ lý do.

Cụ thể, năm 1993, hộ bà Tỵ sau khi chia tách thì trên bản đồ địa chính thể hiện có 3 thửa, với tổng diện tích chỉ còn 1.620m2, thiếu hụt mất 828m2.

Trong khi đó, hộ bà Mai thể hiện trên bản đồ năm 1993 có 2 thửa, với diện tích 1.300m2 (tăng so với diện tích tờ bản đồ 1986 là 212m2).

Đến tờ bản đồ năm 1995, cộng cả 3 thửa của hộ bà Tỵ (đã chia cho các con) lại thì diện tích lại tăng lên được 1.996m2 (vẫn còn thiếu hụt 451,5m2).

Đối với các thửa của thành viên hộ bà Mai tại tờ bản đồ này cũng tăng lên 1.495,5m2. Có nghĩa là liên tục diện tích đất nhà bà Mai qua các thời kỳ đo vẽ bản đồ liên tục tăng dần. Còn hộ của bà Tỵ thì tăng, giảm bất thường.

Trong thời gian qua, ông Mông Quốc Lợi có nhiều khiếu nại tới các cấp chính quyền và cơ quan chức năng TP Thái Nguyên, tuy nhiên, các cơ quan này trả lời không thỏa đáng.

Chính vì vậy, ngày 6/12/2016, ông Mông Quốc Lợi đã mời Công ty CP trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long tiến hành đo đạc lại diện tích các hộ.

Theo kết quả kiểm tra đo vẽ hiện trạng mà Công ty CP trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long, tổng diện tích các thửa đã tách của hộ bà Tỵ là 2.263.3m2; các thửa đã tách của gia đình bà Mai là 1.214,6m2.

Trong đó diện tích đất đo của ông Hoàng Hữu Lân là 662,1m2 – 427,7m2 đất trong GCNQSDĐ mà ông Lân được UBND TP Thái Nguyên cấp năm 2005 thì hiện tại diện tích đất nhà ông Lân còn dư 234,4m2.

Như vậy cho thấy dù theo kết quả đo vẽ hiện trạng mới đây nhất thì diện tích đất của đại gia đình nhà ông Mông Quốc Lợi vẫn còn thiếu hụt tới 184,7m2 với với diện tích ban đầu tại tờ bản đồ địa chính phường Hoàng Văn Thụ đo vẽ năm 1986. Còn đối với các gia đình của hộ bà Mai diện tích vẫn thực tăng là 126.6m2. Cá nhân con trai bà Mai là ông Hoàng Hữu Lân thì thừa 234,4m2.

Liên quan đến sự việc này, ngày 29/12, Sở TTTT tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 1688 gửi UBND TP Thái Nguyên.

Trong công văn nêu rõ: Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về báo chí, Sở TTTT đề nghị UBND TP Thái Nguyên kiểm tra làm rõ thông tin báo chí phản ánh, báo cáo UBND tỉnh về kết quả hoặc biện pháp giải quyết và phản hồi thông tin cho báo chí.

Về phía UBND TP Thái Nguyên, một đại diện UBND TP cho biết, sự việc này ông Mông Quốc Lợi đã gửi đơn lên TAND TP Thái Nguyên. Do vậy, mọi thông tin liên quan đến nhà ông Lợi chờ kết quả từ phía TAND TP Thái Nguyên.

Diệp Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ubnd-thanh-pho-thai-nguyen-len-tieng-vu-cong-dan-8-nam-di-doi-dat-d61275.html