UBND Thành phố Sa Đéc chấn chỉnh việc thu phí làng hoa

Thực hiện chủ trương của UBND TP.Sa Đéc, Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh Thành phố đã phối hợp với Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa khai thác thu vé tham quan làng hoa. Song, sau thời gian thu phí đã gây nhiều ý kiến ảnh hưởng không tốt đến du lịch ở làng hoa Sa Đéc. Để đảm bảo phục vụ nhu cầu du khách tham quan và người dân qua lại làng hoa, UBND TP.Sa Đéc đã yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan phối hợp chấn chỉnh lại việc thu phí làng hoa Sa Đéc.

Du khách đến tham quan tại làng hoa Sa Đéc

Du khách đến tham quan tại làng hoa Sa Đéc

Theo UBND TP.Sa Đéc, thời gian qua, địa phương đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho Làng hoa Sa Đéc trên 100 tỷ đồng. Để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng cho Làng hoa ngày càng phát triển và thu hút khách du lịch. Năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố dã giao cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức bán vé vào cổng Làng hoa.

Qua thời gian từ ngày 17/01 đến ngày 31/01/2019 với tổng số vé bán ra là 23.137 vé, số tiền thu được hơn 462 triệu đồng đồng nộp ngân sách. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và tổ chức tốt việc thu vé khai thác Làng hoa. Được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa tổ chức việc thu phí khai thác du lịch Làng hoa năm 2019 với số tiền nộp ngân sách là 700 triệu đồng. Thời gian là 3 tháng, kể từ ngày 7/12/2019 đến ngày 7/3/2020. Giá vé vào cổng kết hợp với đi xe điện là 30.000 đồng/người.

Ngày 7/12, Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa tiến hành thực hiện thu phí khai thác dịch vụ du lịch Làng hoa Sa Đéc. Song, việc gây bức xúc trong dư luận bắt đầu từ sáng ngày 8/12, khi đó, lượng khách đến làng hoa quá đông, do thời gian triển khai thực hiện ngắn nên phía doanh nghiệp thu phí chưa xây dựng kịp dải phân cách mềm để thuận tiện cho việc thu vé vào cổng làng hoa nên mang hàng rào lưới B40 ra lắp đặt, gây phản ứng trong người dân.

Qua tìm hiểu sự việc, Phòng VH&TT đã làm việc với Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa về việc lắp hàng rào như vậy là sai với nội dung đã ký kết hợp đồng, gây mất vẻ mỹ quan và phản cảm cho người dân làng hoa và khách du lịch. Theo đó, phía Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa đã thấy việc làm như vậy là sai nên đồng ý dời hàng rào đi nơi khác.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm – Trưởng Phòng VH&TT TP.Sa Đéc: “Thời gian tới, để đảm bảo việc thông suốt cho du khách, người dân lưu thông thuận tiện khi qua lại làng hoa, Phòng VH&TT Thành phố phối hợp với các ngành có liên quan làm việc cụ thể với Công ty CP Công nghệ và Du lịch Thành phố Hoa và đề nghị thực hiện đúng như nội dung hợp đồng đã ký kết, tránh để sự việc không hay xảy ra và báo cáo tình hình kịp thời cho lãnh đạo địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục nắm bắt tình hình và thông tin tuyên truyền kịp thời cho người dân cũng như du khách nắm rõ về chủ trương của UBND TP.Sa Đéc về việc thu vé dịch vụ Làng hoa Sa Đéc, bổ sung ngân sách đầu tư cho làng hoa. Địa phương sẽ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân trong làng hoa và dư luận xã hội, đồng thời tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ chủ trương của thành phố về việc thu phí dịch vụ du lịch...”.

Khánh Phan

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/du-lich/ubnd-thanh-pho-sa-dec-chan-chinh-viec-thu-phi-lang-hoa-88456.aspx