UBND quận Thanh Xuân báo cáo Sở Xây dựng những nội dung gì?

Một công trình ba tầng, không phép tại số 85 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã bị UBND phường ra quyết định cưỡng chế. Nhưng theo ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thì đây chỉ là sai phạm nhỏ.

Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Như báo PL&XH từng phản ánh, năm 2017, ông Phạm Văn Thủy sống tại số 85 phố Hạ Đình có đơn gửi UBND phường Thanh Xuân Trung và UBND quận Thanh Xuân xin cải tạo lại ngôi nhà ba tầng. Thay vì cải tạo, ông Thủy tiến hành phá bỏ nhà cũ để xây mới. Sau khi xác minh, ngày 4-1-2018, UBND quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 104/TB-UBND khẳng định công trình của ông Thủy xây dựng không phép. Một loạt lãnh đạo UBND phường cùng cán bộ liên quan bị kỷ luật như: Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Phạm Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung; Kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Đông, công chức địa chính – xây dựng và môi trường phường; Kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung. UBND quận giao Đội trưởng Đội TTXD quận báo cáo Chánh Thanh tra Sở xây dựng xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với một Phó đội trưởng cùng 3 cán bộ của Đội.

 Qua văn bản số 1210/UBND-QLTTXDĐT ngày 26-8-2019 do ông Đặng Hồng Thái ký và đóng dấu gửi tới Sở Nội Vụ và Sở Xây dựng Hà Nội, thì sai phạm chỉ là đua ban công và khẳng định giữ nguyên hiện trạng công trình.

Qua văn bản số 1210/UBND-QLTTXDĐT ngày 26-8-2019 do ông Đặng Hồng Thái ký và đóng dấu gửi tới Sở Nội Vụ và Sở Xây dựng Hà Nội, thì sai phạm chỉ là đua ban công và khẳng định giữ nguyên hiện trạng công trình.

Những tưởng vi phạm sẽ được xử lý nghiêm nhưng thật lạ khi ngày 19-6-2019, các ông, bà như: Đinh Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy phường, Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường (người từng bị kỷ luật liên quan đến công trình 85 Hạ Đình), Đỗ Thị Nguyệt Anh, Chủ tịch, HĐND, cùng đại diện UBMTTQ, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đều ký tên vào Báo cáo số 385/BC-UBND xin cho công trình sai phạm của ông Thủy được tạm thời giữ nguyên hiện trạng, vì đây là vi phạm không lớn.

Bản thân ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch UBND phường trước đó từng ký quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình này.

Công trình số 85 Hạ Đình xây lên xong tầng ba mới bị UBND phường ra quyết định cưỡng chế. Ảnh: G.B.

Anh sắp nghỉ hưu rồi!

Ngày 6-4, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cùng lãnh đạo Đội QLTTXDĐT quận. Ông Thái cho rằng sai phạm công trình 85 Hạ Đình của gia đình ông Thủy là nhỏ, chỉ có hai ban công. Chúng tôi xin được lược ghi buổi làm việc này.

- P.V: Theo các tài liệu cho thấy công trình sai từ móng đến mái, ba tầng liền?

- Ông Đặng Hồng Thái (Đ.H.T): Móng sai cái gì?

- PV: Ông Thủy xin cải tạo nhà cũ. Vậy cải tạo có phải phá hết đi từ móng nhà đến khung và toàn bộ ngôi nhà để xây mới?

- P.V: Em đang ghi âm đấy

- Ông Đ.H.T: Em ghi âm đi... Tóm lại em gặp anh ngày hôm nay, anh chỉ nói rằng, quận đã có báo cáo TP. Tuy nhiên, quận cương quyết xử lý theo góc độ thanh tra nhưng hệ thống chính trị khu dân cư có kiến nghị. Từ đó, quận xem xét lại công trình nằm trong tuyến đường quy hoạch, sau này TP nếu thực hiện dự án thì tất cả tuyến phố phải thực hiện GPMB theo quy định. Thế thôi.

- P.V: Vậy có quy định nào của Đảng, chính quyền, các quy định pháp luật khác đồng ý để Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND, Mặt trận Tổ quốc, HĐND phường, tổ dân phố làm văn bản xin cho một công trình mà các anh vừa nói đã có sai phạm, đã kỷ luật cán bộ rồi được tồn tại hay không? Các anh có trả lời đồng ý hay không đồng ý chưa?

- Ông Đ.H.T: Đấy là việc của anh, em đừng hỏi... Em không liên quan gì cả... Anh gặp rất nhiều báo rồi, không chỉ mình em. Anh sắp nghỉ hưu rồi.

- P.V: Em không quan tâm việc hưu hay không hưu. Theo em, mình làm việc ngày nào phải tròn trách nhiệm ngày ấy. Anh cho rằng sai phạm chỉ là hai ban công nhưng trong biên bản của Đội Thanh tra xây dựng và quyết định cưỡng chế của phường nói rất rõ sai phạm của công trình về các hạng mục từ móng, tầng một đến tầng ba?

- Ông Đ.H.T: Không anh biết rồi. Chính vì thế từ Đội phó thanh tra xây dựng, cán bộ thanh tra, Chủ tịch phường, Phó chủ tịch phường là ông Vũ mới về được một năm bị kỉ luật... Cái móng sai, em bảo cho về nguyên trạng phải đập đi chứ gì? Vì lỗi của thanh tra mình không kiên quyết ngay từ đầu nên chính cán bộ mình phải xử lý rồi... Em ép anh vào xử lý nhà người ta, anh không thích làm như thế. Ép chính quyền xử lý hai ban công là không được (ông Thái vẫn cố lái sai phạm chỉ là hai ban công - P.V).

-P.V: Anh có biết sau công trình nhà ông Thủy tiếp tục có thêm vài công trình khác cùng dãy phố cũng xây dựng giống như thế không? Ông Thủy, người cố tình xây dựng công trình không phép, người góp phần khiến một loạt cán bộ của anh bị kỷ luật và cũng là người các anh mời nhưng nhiều lần không đến làm việc có tôn trọng các anh không...?

- Ông Đ.H.T: (im lặng!)

Thanh tra xây dựng yêu cầu vợ chồng ông Thủy: “Ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm; Tự phá dỡ công trình, bộ phận vi phạm”.

Được biết, ngày 26-8-2019, ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân có Công văn số 1210/UBND-QLTTXDĐT gửi tới Sở Nội vụ và Sở Xây dựng khẳng định: “UBND quận Thanh Xuân tạm dừng thực hiện quyết định, giữ nguyên hiện trạng công trình tại số 85 Hạ Đình”. Đương nhiên, từ một công trình không phép đến ba tầng liền nhưng trong văn bản của ông Thái, sai phạm của công trình chỉ là hai ban công đua ra và phần mái tôn trên mái tầng ba. Tất nhiên, những kiến nghị của Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND, Mặt trận Tổ quốc, HĐND phường Thanh Xuân Trung xin cho một công trình sai phạm của ông Thủy tồn tại đã được ông Thái đưa vào văn bản, coi đó như một sự đồng thuận.

Theo phản ánh của người dân, ngay trong thời gian báo chí lên tiếng về sai phạm công trình 85 Hạ Đình, UBND TP Hà Nội cùng một số sở ban ngành chỉ đạo quận Thanh Xuân làm rõ sự việc thì ngay tại phố Hạ Đình vẫn xuất hiện các công trình thuộc số nhà 17, 27, 59... có hình thức xây dựng giống như số nhà 85. Để làm rõ sự việc, phóng viên đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Trung nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Gia Bảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ubnd-quan-thanh-xuan-bao-cao-so-xay-dung-nhung-noi-dung-gi-189346.html