UBND phường Phước Hải: Hướng dẫn 2 trường hợp hoàn thành thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Mỹ, phường Phước Hải, TP. Nha Trang về việc mong cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ cho 2 đối tượng ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn gồm: Bà Phạm Thị Thuận...

Vừa qua, Báo Khánh Hòa nhận được đơn của ông Nguyễn Xuân Mỹ, phường Phước Hải, TP. Nha Trang về việc mong cơ quan chức năng xem xét, giúp đỡ cho 2 đối tượng ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn gồm: Bà Phạm Thị Thuận (sinh năm 1969, trú tổ 1 Phước Toàn Đông) và Võ Hồng Phúc (sinh năm 1980, trú tổ 2 Phước Toàn Đông) được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế.

Vấn đề này, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TP. Nha Trang đã đề nghị UBND phường Phước Hải kiểm tra, xác minh và phản hồi như sau: Bà Phạm Thị Thuận đang sinh sống cùng anh ruột tại phường Phước Hải. Công việc hàng ngày của bà đi phụ quán ăn để kiếm thêm thu nhập. Biết được hoàn cảnh của bà, địa phương đã vận động, hướng dẫn gia đình đưa bà Thuận đi khám ở bệnh viện chuyên khoa để làm chế độ cho bà đúng theo quy định nhưng gia đình vẫn không đưa bà đi khám. Do vậy, địa phương không đủ cơ sở để làm chế độ cho bà Thuận theo quy định. Bà Thuận có gia đình chăm sóc nuôi dưỡng nên địa phương không có cơ sở đề nghị đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội. Về hướng xử lý, Phòng LĐ-TB-XH TP. Nha Trang đề nghị phường Phước Hải tiếp tục vận động người nhà của bà Thuận hoàn thành các thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Trường hợp ông Võ Hồng Phúc, trước đây ông Phúc sinh sống tại số nhà 30H Lê Hồng Phong cùng chị ruột là Võ Thị Hồng Hạnh. Năm 2014, gia đình ông bán nhà và chuyển về phường Ngọc Hiệp sinh sống. Năm 2018, ông Phúc về lại phường Phước Hải, ở nhờ nhà bà Nga tại hẻm 34 Lê Hồng Phong. Ông Phúc không có hộ khẩu thường trú tại phường Phước Hải nên địa phương không thể làm chế độ cho ông. Phường Ngọc Hiệp cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên trách liên hệ với gia đình bà Hạnh để hướng dẫn thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho ông Phúc nhưng không liên lạc được. Ông Phúc đang sống tại nhà bà Nga và không có nguyện vọng vào cơ sở trợ giúp xã hội. Do đó, để tạo điều kiện cho ông Phúc được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, Phòng LĐ-TB-XH TP. Nha Trang đề nghị UBND phường Phước Hải hướng dẫn ông Phúc đăng ký tạm trú tại địa phương và hoàn thành các thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo quy định.

Báo Khánh Hòa

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/201909/phan-hoi-ubnd-phuong-phuoc-hai-huong-dan-2-truong-hop-hoan-thanh-thu-tuc-de-nghi-huong-tro-cap-8131008/