UBND phường hỗ trợ người bán vé số trong dịch COVID-19

UBND phường Trường Thọ, quận Thủ Đức đã vận động mạnh thường quân để hỗ trợ người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19.

Ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch UBND phường Trường Thọ, cho biết trên địa bàn phường cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số. Tuy nhiên, trong đợt dịch COVID-19 này, UBND phường vận động người dân không nên ra đường trong thời điểm này. Chính vì vậy, một số gia đình cũng gặp khó khăn.

Các mạnh thường quân hỗ trợ người dân.

Các mạnh thường quân hỗ trợ người dân.

77 phần quà tới tay người nghèo.

Tất cả những phần quà cũng phần nào chia sẻ khó khăn với người thu nhập thấp.

Chủ tịch UBND phường xuống từng hộ dân để trao quà.

Do đó, UBND phường đã vận động mạnh thường quân, các doanh nghiệp trên địa bàn phường chung tay, góp sức chia sẻ khó khăn này đối với người thu nhập thấp. Theo đó, gần 39 triệu đồng từ các mạnh thường quân đã san sẻ với 77 trường hợp khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm có tiền mặt 300.000 đồng, 10 ký gạo, nửa ký đường, một chai dầu ăn, một thùng mì gói để hỗ trợ những trường hợp khó khăn trong dịch COVID-19.

Ông Phước cho biết thời gian tới nếu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, UBND phường sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ.

THÁI NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xa-hoi/ubnd-phuong-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-trong-dich-covid19-902674.html