UBND phường Hải Yên (TP Móng Cái) 'cửa đóng then cài' giờ hành chính

Ngày 27/12, người dân đến giao dịch tại phường Hải Yên (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) trong giờ hành chính, nhưng ngoài bảo vệ thì không có cán bộ hay lãnh đạo phường có mặt tại trụ sở.

Trụ sở phường Hải Yên

Trụ sở phường Hải Yên

Theo phản ánh của người dân, phóng viên báo PLVN có mặt tại UBND phường Hải Yên vào lúc 15h45 cùng ngày và ghi nhận cả trụ sở phường Hải Yên im lìm trong tình trạng cửa đóng then cài.

Sau khi phóng viên gọi cửa các phòng ban, thì một người xưng là bảo vệ phường xuất hiện. Ông này cho biết: “Tôi đã đến đây từ lúc hơn 3 giờ chiều để lau bàn ghế phòng họp sáng mai tổng kết Hội đồng nhân dân phường, nhưng không thấy có ai cả”. Khi được hỏi sao không có ai tiếp dân, ông bảo vệ trả lời: “Tôi cũng chẳng biết tại sao lãnh đạo phường đi vắng hết”.

Bảo vệ phường Hải Yên cho biết, tất cả cán bộ phường đều đi vắng trong giờ hành chính (ảnh cắt từ clip)

Sau khi thông báo nhanh với Chủ tịch UBND TP Móng Cái Vũ Văn Kinh, PV nhận được câu trả lời rằng, một số cán bộ phường Hải Yên đi họp, một số đi làm việc ở dự án đường cao tốc, còn lại thường trực HĐND ở phường. Thế nhưng, trên thực tế thì cán bộ thường trực HĐND cũng không có mặt tại UBND phường.

Việc cán bộ phường bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính đã vi phạm Chỉ thị số 26/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đặc biệt, tại địa bàn phường Hải Yên có diện tích tự nhiên rộng trên 40km2 và có đến trên 3km đường biên giới thì việc bố trí cán bộ trực tại trụ sở trong giờ hành chính là việc vô cùng quan trọng.

Tất cả các phòng ban của phường Hải Yên đều trong tình trạng cửa đóng then cài

Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục thông tin.

Công Thành

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/ubnd-phuong-hai-yen-tp-mong-cai-cua-dong-then-cai-gio-hanh-chinh-432238.html