UBND huyện An Dương chỉ đạo xác minh Phó hiệu trưởng dúi đầu học sinh vào tường

UBND huyện An Dương - TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan chức năng huyện vào cuộc, xác minh làm rõ về việc đánh vào đầu học sinh của Phó hiệu trưởng Trường THCS An Hồng.

Trước thông tin về vụ việc một nam sinh học lớp 9 trường THCS An Hồng (huyện An Dương - TP Hải Phòng) bị Phó hiệu trưởng nhà trường bắt phạt trong đó có hành động dúi đầu em học sinh vào tường khiến cho chấn thương. UBND huyện An Dương đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Văn bản của UBND huyện An Dương cũng chỉ rõ: Chủ tịch UBND xã An Hồng phối hợp với các ngành, phòng chức năng của xã làm việc với Hiệu trưởng trường An Hồng, Công đoàn trường THCS để làm rõ thông tin vụ việc và báo cáo UBND huyện; giao Phòng Giáo dục & Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện phối hợp hướng dẫn UBND xã An Hồng và Ban giám hiệu trường THCS An Hồng thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, như báo Tuổi trẻ Thủ đô đưa tin, bà Nguyễn Thị Lan - Hiệu trưởng trường THCS An Hồng cho biết mới đây tại trường có xảy ra vụ việc rất đáng tiếc khi một học sinh có biểu hiện thần kinh không ổn định đã vẽ bậy lên tường nhà trường. Lúc này Phó hiệu trưởng là cô Phạm Thị Huế có gọi em học sinh ra hỏi về nguyên nhân, lý do vẽ bậy. Em học sinh này không những không nhận lỗi mà còn văng tục, chửi bậy trước mặt cô Huế. Bức xúc, cô Huế đã ấn đầu em học sinh vào tường. Chưa dừng lại ở đó, em học sinh này liền ôm đầu, liên tục đập đầu mình vào tường, vào giá treo bình cứu hỏa. Quá hoảng sợ trước hành động đó. Cô Huế đã hô, gọi các giáo viên đến hỗ trợ để đưa em học sinh này đến phòng ý tế của trường thăm khám và liên hệ với phụ huynh học sinh để thông báo về vụ việc.

Em Vi Văn Đức, học sinh lớp 9C - Trường THCS An Hồng

Em học sinh này được xác định là Vi Văn Đức, học sinh lớp 9C - trường THCS An Hồng.

Sau sự việc đó, em Đức được gia đình đưa đi khám, kiểm tra sức khỏe, giám định chấn thương. Với kết quả là chấn thương vùng đầu, tổn thương phần mềm. Gia đình học sinh Đức cũng cho biết thời gian cách đây vài tháng, Đức bị bệnh sóng từ trường trong não, nên những hành vi khó kiểm soát, hay đau đầu… Gia đình em Đức cũng có thông báo sự việc với giáo viên chủ nhiệm biết về tình trạng sức khỏe của em Đức.

Ngày 7/11, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phòng, ban điều tra, xác minh và làm rõ thông tin vụ việc. Xác định rõ trách nhiệm của các bên cũng như hướng khắc phục xử lý theo đúng quy định, pháp luật.

“Tôi là người trong tổ điều tra, xử lý vụ việc. Qua nắm bắt cho thấy đây là học sinh cá biệt. Khi sự việc xảy ra, em học sinh này không nhận lỗi do vi phạm mà còn chửi bậy, văng tục trước mặt cô giáo, đáng nói hơn còn trước rất đông các bạn học sinh khác trong trường. Nam sinh này có hành động chửi bậy, văng tục trước mặt giáo viên nhiều lần, một quá trình dài chứ không phải lần đầu xảy ra.” - ông Cường cho biết thêm.

Cũng theo ông Cường cho hay, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cô giáo viên chủ nhiệm của lớp sau đó đã báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường. Nam sinh này không tiếp thu mà còn chửi rất tục trước cô Hiệu phó nhà trường. Quá bức xúc, cô Phó hiệu trưởng dùng tay ấn đầu em học sinh này vào tường. Bất ngờ hơn, em học sinh này lại có hành động tự làm đau mình...

Tiếp cận thông tin phản ánh của nhà trường, phía gia đình học sinh có đến xin lỗi giáo viên, bản thân giáo viên cũng trực tiếp xin lỗi phụ huynh học sinh. Việc lúc này là cần giáo dục, vỗ về, động viên nam sinh này sớm thay đổi hành vi ứng xử.

Tôi đề nghị qua đây nhà trường cũng rút kinh nghiệm, có biện pháp giáo dục học sinh thực hiện nghiêm các quy định, nội quy nhà trường. Tránh để xảy ra vụ việc đáng tiếc, không đáng có đó, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Ngọc Hân - Tuấn Anh

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/ubnd-huyen-an-duong-chi-dao-xac-minh-pho-hieu-truong-dui-dau-hoc-sinh-vao-tuong-d2058008.html