UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động 500 triệu đồng xây cầu Kiến An

Sáng 9/7, UBMTTQVN huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Kiến Bình 1-Hòa Bình, nối liền 2 ấp Kiến Bình 1-Hòa Bình (xã Kiến An, huyện Chợ Mới), chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và 105 năm Ngày thành lập huyện Chợ Mới (1917-2022).

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam trao bảng tượng trưng và tiền mặt 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết xã Long Điền A

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh trao bảng tượng trưng và 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cầu

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam và Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Thị Tuyết Minh tặng Bằng khen của UBND tỉnh và hoa cho gia đình ông Nguyễn Tuấn Việt và bà Huỳnh Xuân Nương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến An Nguyễn Thành Trung tiếp nhận hỗ trợ 300 triệu đồng từ gia đình ông Nguyễn Tuấn Việt và bà Huỳnh Xuân Nương

Doanh nghiệp Thái Bình trao tặng 100 triệu đồng xây 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo 2 xã Kiến An và Long Điền A

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu

Cầu Kiến Bình 1-Hòa Bình dài 28m, ngang 4m, độ thông thuyền 9m. Kinh phí xây dựng khoảng 550 triệu đồng. Trong đó, UBMTTQVN tỉnh An Giang vận động gia đình ông Nguyễn Tuấn Việt và bà Huỳnh Xuân Nương (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ 300 triệu đồng; doanh nghiệp Thái Bình (TP. Long Xuyên) tài trợ 200 triệu đồng. Cầu do Đội Xây cầu từ thiện xã Tấn Mỹ thi công, dự kiến xây dựng 3 thàng hoàn thành.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Tuấn Việt và bà Huỳnh Xuân Nương đã có thành tích hỗ trợ xây dựng cầu nông thôn. Doanh nghiệp Thái Bình trao tặng 100 triệu đồng xây 2 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Kiến An và Long Điền A.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ubmttqvn-tinh-an-giang-van-dong-500-trieu-dong-xay-cau-kien-an-a337626.html