UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao

UBKT Trung ương đề nghị xem xét, khai trừ khỏi Đảng hai cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa họp kỳ 39 và đã kết luận một số nội dung quan trọng liên quan đến nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp cao ở Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex, Bộ TT&TT; lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa…

Xem xét kỷ luật hàng loạt cựu lãnh đạo Petrolimex

Với Ban Thường vụ Đảng ủy Petrolimex, UBKT kết luận là đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để tập đoàn có nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động kinh doanh xăng dầu; cổ phần hóa… gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản nhà nước.

Trong đó, ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc Petrolimex, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn.

Các ông Trần Văn Thịnh, cựu tổng giám đốc; Trần Minh Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT; Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Petrolimex và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Theo UBKT, vi phạm của Ban Thường vụ Petrolimex và các cá nhân nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và Petrolimex, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Trước đó, tháng 5-2018, ông Bùi Ngọc Bảo đã rời vị trí chủ tịch HĐQT Petrolimex và được nghỉ hưu theo chế độ. Đến tháng 9-2019, ông Bảo thôi đảm nhiệm vị trí chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Ảnh trên: Từ trái qua, các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Anh dưới trái qua Bùi Ngọc Bảo và Lê Thanh Quang. Ảnh: PV

Ảnh trên: Từ trái qua, các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Anh dưới trái qua Bùi Ngọc Bảo và Lê Thanh Quang. Ảnh: PV

Chưa xem xét kỷ luật bí thư Khánh Hòa vì bệnh hiểm nghèo

Với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBKT Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cơ quan này ở các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Theo đó, hai cơ quan trên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo… để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Cùng đó, UBKT Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch và ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trong thẩm quyền của mình, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Riêng ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng nhưng ông đang mắc bệnh hiểm nghèo, UBKT Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 30-9, ông Lê Thanh Quang cho hay đang dưỡng bệnh. “Tôi đang bệnh nặng. Tôi đi chữa bệnh cả năm nay rồi!” - ông nói.

Theo một nguồn tin, đầu năm 2019, ông Quang có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe và ông đã đi chữa trị ở nước ngoài nhiều lần do mắc bệnh nan y.

Đề nghị khai trừ Đảng ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Với hai cựu bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, UBKT đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Ông Son và ông Tuấn đã bị bắt tạm giam trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Trước đó, tháng 10-2018, Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương đã kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son bằng hình thức cách chức ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2011-2016. Còn ông Trương Minh Tuấn, tháng 7-2018, Bộ Chính trị cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó Thủ tướng cũng ra quyết định cảnh cáo với ông.

Cũng tại kỳ họp, UBKT đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình và ông Vũ Văn Sử, cựu giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang. Hai người này được xác định là đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo… để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các tỉnh Hòa Bình, Hà Giang, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội, để nhiều cán bộ, đảng viên liên quan bị xử lý hình sự.

UBKT cũng kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc BV đa khoa tỉnh Hòa Bình, do phạm tội thiếu trách nhiệm trong vụ án vô ý làm chết nhiều người xảy ra tại BV đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Hội nghị Trung ương 11 sẽ khai trừ Đảng ông Tuấn, ông Son

Theo điều lệ Đảng, đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ khỏi Đảng. Trung ương hướng dẫn chi tiết điều này quy định: “Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam, nếu tổ chức Đảng có thẩm quyền kết luận rõ đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý thì chủ động xem xét, xử lý kỷ luật đảng, không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của tòa án…”.

Việc UBKT đề nghị thi hành kỷ luật ở mức cao nhất với hai ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là căn cứ trên các thông tin nắm bắt được là vụ án đã chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ra tòa, trong đó ông Son, ông Tuấn bị đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Về mặt đảng tịch, ông Trương Minh Tuấn mới chỉ bị kỷ luật cảnh cáo, vẫn còn là ủy viên Trung ương khóa XII. Còn ông Nguyễn Bắc Son chỉ bị cách chức ủy viên Trung ương khóa XI và vẫn còn tư cách nguyên ủy viên Trung ương khóa X. Theo quy định của Đảng, việc xử lý kỷ luật đảng viên đương chức hay về hưu đều như nhau, cả về thẩm quyền, thủ tục. Như vậy, với mức kỷ luật đề xuất là khai trừ khỏi Đảng, Bộ Chính trị sẽ phải nhóm họp, xem xét để chuẩn bị báo cáo ra Hội nghị Trung ương 11 sắp tới, khả năng là nửa đầu tháng 10-2019.

NGHĨA NHÂN

NHÓM PV

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ubkt-trung-uong-de-nghi-ky-luat-nhieu-can-bo-cap-cao-861235.html