UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 9-10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng (16-10-1948 – 16-10-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cách đây 70 năm, ngày 16-10-1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ T.Ư Đảng đã quyết nghị thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Ở Hà Tĩnh, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nay là Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy được thành lập vào ngày 28-2-1957. Tiếp đến, cơ quan kiểm tra chuyên trách ở cấp huyện và cơ sở ra đời. Đến nay, toàn quốc có gần 20 nghìn cán bộ kiểm tra chuyên trách, gần 80 nghìn cán bộ kiểm tra kiêm chức. Tỉnh Hà Tĩnh có 495 Ủy ban kiểm tra, với hơn 1.800 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng hành cùng hoạt động của ngành Kiểm tra cả nước, UBKT các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Với tinh thần không ngại va chạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, UBKT các cấp đã kiểm tra, kết luận, làm rõ nhiều vụ việc, quyết định thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nội dung giám sát chuyên đề luôn được chú trọng, công tác kiểm tra tài chính đảng được quan tâm. UBKT các cấp đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan, tổ chức triển khai nhiệm vụ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong hệ thống chính trị.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, UBKT ba cấp Đảng bộ tỉnh đã tham mưu cấp ủy các cấp kiểm tra 2.736 lượt tổ chức đảng và 2.139 lượt đảng viên, giám sát theo chuyên đề 1.839 lượt tổ chức đảng và 1.905 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 64 tổ chức đảng và 385 đảng viên, giám sát theo chuyên đề 1.378 lượt tổ chức đảng và 1.798 lượt đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát, đã kết luận, xem xét, xử lý kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 1.479 đảng viên có vi phạm với các hình thức: khiển trách 1.164 đảng viên và 13 tổ chức đảng, cảnh cáo 204 đảng viên và năm tổ chức đảng, cách chức 37 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 74 trường hợp, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Đảng đều được tăng cường.

Hoạt động của UBKT ba cấp ở Hà Tỉnh đã góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; giữ gìn bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, lề lối sinh hoạt của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng

Tại lễ kỷ niệm, UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và Bằng khen của UBKT Trung ương.

Tin, ảnh: NGÔ TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37861102-ubkt-tinh-uy-ha-tinh-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat.html