Uber kháng cáo phán quyết phạt 4,7 triệu USD vì mua lại Grab

Uber Technologies Inc quyết định kháng cáo phán quyết từ Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Singapore (CCCS) về việc hãng này bán hoạt động kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á cho Grab.

Uber kháng cáo phán quyết của Singapore về thương vụ sáp nhập với Grab

Trong một thông báo, Uber nói, phán quyết của CCCS cho rằng, thương vụ sáp nhập giữa Grab-Uber làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường Singapore và Uber đã cố ý vi phạm luật, là “không chính xác và vô căn cứ”. Uber chỉ trích CCCS sử dụng định nghĩa quá hẹp về thị trường gọi xe khi đưa ra phán quyết và yêu cầu cơ quan này bãi bỏ hình phạt.

Tháng trước, Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Singapore (CCCS) ra phán quyết, hai công ty cung cấp dịch vụ đặt xe qua điện thoại Grab, Uber đã thông đồng với nhau trong thương vụ mua bán hoạt động kinh doanh ở Đông Nam Á, phạt cả hai với tổng số tiền lên tới 15 triệu đô la Singapore (tương đương 10,8 triệu USD).

Trong đó, Uber bị phạt 4,7 triệu USD, đồng thời áp một số hạn chế đối với hoạt động kinh doanh của Grab để mở cửa thị trường cho một số đối thủ cạnh tranh.

Uber đã bán hoạt động kinh doanh của hãng tại Đông Nam Á cho công ty gọi xe của Singapore từ tháng 3 để đổi lấy 27,5% cổ phần công ty của Grab.

Về phía Grab, hãng khẳng định, sẽ không tìm cách để lật ngược quyết định của CCCS.

B.T

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/uber-khang-cao-phan-quyet-phat-47-trieu-usd-vi-mua-lai-grab-d276503.html