Uber đạt được thỏa thuận mua lại 2,65 tỷ USD đối với Postmates

Công ty cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến Uber đã chính thức thông qua thỏa thuận mua lại ứng dụng giao đồ ăn Postmates trong thương vụ trị giá 2,65 tỷ USD.

Postmates - được thành lập vào năm 2011, có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) và là công ty dịch vụ giao đồ ăn lớn thứ 4 của Mỹ tính theo thị phần. Công ty này cùng với Uber Eats sẽ chiếm 37% thị phần giao nhận đồ ăn của Mỹ, theo Edison Trends.

Postmates được định giá ở mức 2,4 tỷ USD khi huy động 225 triệu USD hồi tháng 9. Uber đã từng có kế hoạch mua lại ứng dụng gọi đồ ăn Grubhub thông qua Uber Eats, song đã dừng kế hoạch này khi Just Eat Takeaway - một doanh nghiệp châu Âu đã đạt thỏa thuận trị giá 7,3 tỷ USD hồi tháng 6/2019.

Postmates sắp về "chung nhà" với Uber Eats. (Ảnh: Techcrunch)

Postmates sắp về "chung nhà" với Uber Eats. (Ảnh: Techcrunch)

Người phụ trách lĩnh vực giao đồ ăn của Uber Eats thuộc Uber dự kiến tiếp tục điều hành lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới.

Theo công ty phân tích Second Measure, Postmates - được thành lập vào năm 2011 và có trụ sở tại San Francisco (Mỹ) - đã chiếm tới 8% thị phần giao nhận đồ ăn của Mỹ trong tháng 5/2020.

Theo VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/uber-dat-duoc-thoa-thuan-mua-lai-2-65-ty-usd-doi-voi-postmates/20200707124104979