UBATGT Quốc gia thăm viếng người tử vong vì TNGT trên sông Hậu

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia và Cục ĐTNĐ đến viếng nạn nhân tử vong trong vụ TNGT trên sông Hậu

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (áo trắng) và ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam thăm hỏi gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, người bị tử vong do tai nạn giữa cano của đoàn liên ngành tỉnh An Giang và sà lan neo đậu trên sông Hậu

Chiều 15/6, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách làm trưởng đoàn đã đến viếng anh Nguyễn Văn Dũng – Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam, người bị tử vong do tai nạn giữa cano của đoàn liên ngành tỉnh An Giang và sà lan neo đậu trên sông Hậu vào tối 14/6. Đi cùng đoàn có ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng; ông Phan Văn Duy, Phó cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam và lãnh đạo Ban ATGT tỉnh An Giang.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia (áo trắng) cùng các cán bộ trong đoàn Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục ĐTNĐ Việt Nam viếng anh Nguyễn Văn Dũng.

Thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng xin gửi lời chia buồn sâu sắc và sẻ chia mất mát với gia đình anh Nguyễn Văn Dũng. Đồng thời, ông Khuất Việt Hùng đã gửi phần tiền hỗ trợ 5 triệu đồng đến vợ và con của anh Nguyễn Văn Dũng.

Thay mặt Cục đường thủy nội địa Việt Nam, ông Hoàng Hồng Giang đã thăm hỏi, động viên và cùng lãnh đạo Công đoàn Cục ĐTNĐ trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Dũng. “Đau thương và mất mát của gia đình là không gì bù đắp được. Thay mặt cán bộ, viên chức, người lao động Cục ĐTNĐ Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và mong rằng gia đình sẽ vượt qua được đau thương mất mát này”, ông Giang chia sẽ.

Đồng thời, ông Giang cũng giao cho Chi cục đường thủy nội địa phía Nam phải quan tâm, chăm sóc gia đình nạn nhân, đặc biệt là chăm lo việc học hành, việc làm cho các con của anh Dũng.

Ông Khất Việt Hùng trao tiền hỗ trợ của Ủy ban ATGT Quốc gia cho vợ anh Nguyễn Văn Dũng

Liên quan đến vụ tai nạn, tính đến 20h cùng ngày, dù đã tập trung khá nhiều lực lượng của Đoàn liên ngành, Sở Tài nguyên & Môi trường, Phòng Cảnh sát mô trường, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC, Công an và chính quyền địa phương và hết sức nỗ lực nhưng việc tìm kiếm đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh An Giang (PC49), người mất tích trong vụ tai nạn vẫn chưa có kết quả.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 19h15 ngày 14/6, trên sông Hậu, đoạn qua xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã xảy ra một vụ TNGT đường thủy giữa cano của Đoàn liên ngành tỉnh An Giang biển kiểm soát AG 22365 do ông Nguyễn Văn Dũng – Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam điều khiển và sà lan biển kiểm soát KG 57199, do ông Lê Văn Nghĩa (SN 1968, trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, đang neo đậu tại Km 01+500.

Theo thông tin từ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV, sà lan biển kiểm soát KG 57199 do ông Phan Thanh Hùng, trú tịa TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm chủ. Sà lan có trọng tải 498 tấn; công suất máy 290 mã lực; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật có giá trị đến ngày 01/01/2019 do Chi cục đăng kiểm Kiên Giang cấp ngày 04/6/2018.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ PC49 mất tích, người bị mất tích trong vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên cano có 8 người thuộc Cảnh sát môi trường (PC49), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Đội Thanh tra an toàn số 7 Chi cục đường thủy nội địa phía Nam...

Vụ va chạm đã làm ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), Đội thanh tra an toàn số 7 (người lái cano) tử vong tại chổ; đại úy Huỳnh Thanh Danh, cán bộ PC49 mất tích; bốn người khác bị thương. Trong đó có thiếu tá Nguyễn Văn Lê - Cán bộ PC49 và anh Trần Việt Hùng - học viên Trường Cao đẳng CSND II, bị thương nặng phải đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Được biết, hiện sức khỏe của hai người này đã ổn định.

Hồng Thủy

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/ubatgt-quoc-gia-tham-vieng-nguoi-tu-vong-vi-tngt-tren-song-hau-d260685.html