UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chính hiệp TP Bắc Kinh, TP Thượng Hải: Trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận và Chính hiệp

Từ ngày 13 - 21/5, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã dẫn đầu đoàn đại biểu sang thăm và làm việc với Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Bắc Kinh (Chính hiệp TP Bắc Kinh) và Ủy ban Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc TP Thượng Hải (Chính hiệp TP Thượng Hải).

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hội kiến với Bí thư TP Bắc Kinh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã đến chào và hội kiến Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Thái Kỳ và Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng TP Bắc Kinh Trần Cát Ninh.

Tại các cuộc hội kiến, hai bên đã cùng nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp. Đồng thời khẳng định, hai Thủ đô Hà Nội và Bắc Kinh có nhiều điểm tương đồng trong quá trình xây dựng, phát triển, vì vậy có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trao đổi đoàn của Đảng, chính quyền, Chính hiệp và Mặt trận, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng, quản lý đô thị, hợp tác văn hóa, du lịch, mở rộng giao lưu Nhân dân…

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hội kiến với Thị Trưởng TP Bắc Kinh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã thông báo với Bí thư Thành ủy Bắc Kinh và Thị trưởng TP Bắc Kinh về thành tựu phát triển về kinh tế - xã hội của Hà Nội. Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới, TP Hà Nội và TP Bắc Kinh sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả trên nhiều mặt, đưa quan hệ hữu nghị giữa hai Thủ đô hai nước lên tầm cao mới, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hội kiến với Chính hiệp TP Bắc Kinh.

Trước đó, ngày 15/5, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và đoàn đại biểu Chính hiệp TP Bắc Kinh đã có buổi hội đàm chính thức.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Chủ tịch Chính hiệp TP Bắc Kinh Cát Lâm đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô mỗi nước. Đồng thời, trao đổi nhiều nội dung về kinh nghiệm trong công tác Mặt trận và Chính hiệp như hiệp thương chính trị, tham chính, nghị chính, đi sâu trao đổi về công tác giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của hai bên.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và Chủ tịch Chính hiệp TP Bắc Kinh Cát Lâm cùng khẳng định sẽ thực hiện tốt Bản ghi nhớ hợp tác đã được hai bên ký tại Hà Nội năm 2017, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm việc với Chính hiệp Khu Tây Thành.

Trong thời gian công tác tại TP Bắc Kinh, Đoàn đã đến tham quan, khảo sát mô hình Chính hiệp Khu Tây Thành, Trung tâm Hội nghị quốc tế Hồ Nhạn Thê, Cung triển lãm quy hoạch Bắc Kinh, Trung tâm chỉ huy giao thông; tham quan và trao đổi kinh nghiệm về công tác duy tu, quản lý và khai thác một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Chính hiệp TP Thượng Hải.

Tại TP Thượng Hải, Chủ tịch UB MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh và đoàn đại biểu đã hội kiến với Chủ tịch Chính hiệp TP Thượng Hải Đổng Vân Hổ. Hai bên đã cùng thảo luận, thống nhất Bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn 2018 - 2023 với 5 nội dung chính như: Đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kết nối, quảng bá, giao lưu văn hóa nhằm nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhân dân hai nước, hai TP; thiết lập mối quan hệ hữu nghị vững chắc lâu dài giữa hai bên; cùng nỗ lực để thúc đẩy các hoạt động hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Trung Quốc - Việt Nam ở hai TP.
Đây là Bản ghi nhớ hợp tác thứ hai của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội ký kết với các tổ chức Chính hiệp của Trung Quốc. Các Bản ghi nhớ hợp tác này là căn cứ để triển khai các hoạt động hữu nghị hợp tác giữa Mặt trận TP Hà Nội với Chính hiệp TP Bắc Kinh và Thượng Hải.

Diệu Hương

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ub-mttq-viet-nam-tp-ha-noi-va-chinh-hiep-tp-bac-kinh-tp-thuong-hai-trao-doi-kinh-nghiem-cong-tac-mat-tran-va-chinh-hiep-317044.html