UAV tàng hình của Mỹ có gì đặc biệt?

Máy bay tiếp nhiên liệu tàng hình không người lái MQ-25 thực hiện chuyến bay thử đầu tiên. Nó được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay Mỹ từ năm 2024.

"UAV MQ-25 hay T-1 đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên kéo dài 2 giờ với sự điều khiển của phi công thử nghiệm của hãng Boeing tại sân bay St. Louis, bang Mascoutah", thông cáo của hãng Boeing cho biết.

Trong chuyến bay thử đầu tiên, nguyên mẫu UAV MQ-25 đã hoàn thành 1 chuyến bay hoàn chỉnh với các khoa mục: Cất cánh, thực hiện một tuyến bay đã định sẵn và kết nối với trung tâm chỉ huy dưới mặt đất.

Dự kiến, nguyên mẫu UAV MQ-25 sẽ được nhận chứng chỉ bay của Mỹ (FAA) ngay trong cuối tháng 9-2019. Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra thuận lợi, MQ-25 có thể gia nhập Hải quân Mỹ vào năm 2021.

Tường Vy (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/video-uav-tang-hinh-cua-my-co-gi-dac-biet-88793.html