UAV tấn công tàu dầu bí ẩn ngoài khơi Syria

Iran đã có phản ứng đầu tiên về thông tin tàu chở dầu nước này bị tấn công bằng UAV khi đang di chuyển ngoài khơi Syria.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), một tàu chở dầu mang cờ Iran bị tấn công ngoài khơi bờ biển Syria hôm 24/4, khiến con tàu bị hư hỏng nhẹ và có ít nhất ba người thiệt mạng.

"Có ít nhất ba người đã thiệt mạng, trong đó có hai thành viên thủy thủ đoàn. Chúng tôi không rõ đây có phải cuộc tấn công của Israel hay không", quan chức thuộc SOHR, Rami Abdel Rahman cho biết.

Chiếc tàu bị tấn công được cho là của Iran.

Chiếc tàu bị tấn công được cho là của Iran.

Vị quan chức này nói thêm rằng tàu chở dầu mang cờ Iran bị tấn công ở khu vực cách không xa cảng Banias, Syria. SOHR hiện chưa rõ tàu dầu này bị tấn công do tên lửa hay máy bay không người lái.

Cùng với đó, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cũng xác nhận chiếc tàu bị tấn công mang cờ Iran và cho biết thêm rằng, đám cháy đã bùng lên tại một tàu dầu ngoài khơi nước này sau cuộc tấn công của "1 chiếc UAV từ hướng lãnh hải Lebanon".

Cuộc tấn công tàu dầu diễn ra ba ngày sau khi 4 binh sĩ Syria thiệt mạng khi tham gia đánh chặn một đợt tập kích của Israel nhằm vào ngoại ô thủ đô Damascus. Israel trước đó cũng được cho là đứng sau vụ tấn công "khủng bố" cơ sở hạt nhân Natanz của Iran hôm 11/4.

Ngay sau khi thông tin về vụ tấn công tàu dầu thuộc sở hữu của Iran ở ngoài khơi Syria được công bố, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này phủ nhận chiếc tàu thuộc sở hữu của Tehran.

"Chiếc tàu bị tấn công không phải là 1 trong 4 chiếc tàu chờ dầu của Iran hiện đang có mặt ở vùng biển Syria. Đầu tháng 4/2021, bố chiếc tàu này đã đến cảng Banias và tất cả vẫn an toàn", Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố.

Trước khi diễn ra vụ tấn công vào chiếc tàu dầu bí ẩn này, Nga, Iran và Syria đã đạt được một thỏa thuận về việc các tàu dân sự của Iran (bao gồm cả tàu chở dầu) trên Địa Trung Hải đều được đặt dưới sự bảo vệ của hạm đội Nga.

Hãng tin Debka của Israel cho biết, thỏa thuận quyết định thành lập một trụ sở điều phối hải quân của 3 nước và đây được coi là "một cách để phá vỡ vòng vây Syria".

Hành động chung trên chủ yếu nhằm cải thiện sự điều phối và an toàn khi dầu đến Syria. Tuy thông điệp Nga – Iran – Syria chỉ liên quan đến hải quân Mỹ và châu Âu (lực lượng hoạt động ở Địa Trung Hải như một phần của NATO) nhưng chắc chắn nó cũng nhắm vào hải quân Israel.

Trong khi đó Israel không muốn tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự với Nga ở Địa Trung Hải. Một nguồn tin của Nga lưu ý rằng hạm đội nước này đang cung cấp sự hộ tống liên tục cho 4 tàu chở dầu của Iran.

Đáng chú ý rằng phía Israel không còn thực sự can thiệp vào việc di chuyển của các tàu Iran tới Syria, ngay cả khi lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhiều lần tấn công các tàu dân sự của Israel gần biên giới của họ. Nhưng Tehran không xác nhận điều này.

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/uav-tan-cong-tau-dau-bi-an-ngoai-khoi-syria-3431168/