UAV Orlan-10 của Nga bị bắn hạ tại Syria

Lực lượng phiến quân đối lập tại Syria tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Nga.

Theo trang Avia.pro của Nga, vài giờ trước, những kẻ khủng bố thuộc phong trào Quân đội Quốc gia Syria đã phá hủy một máy bay không người lái của Nga ở khu vực làng Suluk (tỉnh Rakka).

Chiếc UAV bị bắn hạ được xác định là loại Orlan-10, chức năng của nó là theo dõi tình hình thực địa để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn. Nhận định ban đầu thì chiếc máy bay không người lái này bị bắn hạ bởi một vũ khí tự động, bằng chứng là các lập luận tương ứng của các chiến binh.

Tuy nhiên trong bức ảnh được trình bày, không có thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận trên thân chiếc máy bay, điều này khiến nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của thông tin, không loại trừ khả năng nó gặp sự cố kỹ thuật hay bị chế áp điện tử.

Máy bay không người lái Orlan-10 của Nga bị rơi tại vùng phiến quân kiểm soát. Ảnh: Al Masdar News.

Máy bay không người lái Orlan-10 của Nga bị rơi tại vùng phiến quân kiểm soát. Ảnh: Al Masdar News.

Khi xem xét đến việc máy bay không người lái bị bắn hạ bằng vũ khí tự động, các chuyên gia tin rằng chiếc UAV đang bay ở độ cao thấp, mặc dù vậy nhóm vũ trang Quân đội Quốc gia Syria không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về chủ đề này.

Trước khi nổ súng vào chiếc máy bay không người lái của Nga, các chiến binh thánh chiến từng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng từ bỏ các thỏa thuận hiện có để xóa bỏ lệnh ngừng bắn.

Đại diện Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hiện tại cũng chưa bình luận về việc mất chiếc UAV trinh sát, nhưng các chuyên gia tin rằng để đối phó với việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, Nga có thể đưa ra các biện pháp thích hợp, chứng minh rằng hành động của phiến quân sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/uav-orlan-10-cua-nga-bi-ban-ha-tai-syria/20200311032719973