UAV Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah 'ngay trước mắt' phòng không Nga - Syria

Máy bay không người lái vũ trang của Israel được báo cáo đã xâm nhập không phận Syria và ám sát thành công một chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hezbollah thân Iran, trước sự bất lực của các hệ thống phòng không tối tân.

Trang Avia-pro của Nga cho biết, vào hôm 16/4, sau gần 20 giờ hoạt động không gây hại ở biên giới Lebanon - Syria, một chiếc máy bay không người lái vũ trang (UAV) của Israel đã có hành động bất ngờ.

Chiếc UAV này đã đột ngột tiến vào không phận Syria và tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào một chiếc xe ô tô, trong đó có thành viên cấp cao của tổ chức vũ trang Hezbollah.

Có thể thấy rằng tình báo Israel đã theo dõi nhân vật này từ lâu và lựa chọn thời điểm tấn công hợp lý, thể hiện qua việc chiếc UAV trên đã phải "rình mồi" trên không từ rất lâu trước đó.

Mặc dù đang trong tình trạng trực chiến cao nhưng phòng không của Nga và Syria vẫn không thể phát hiện kịp thời máy bay không người lái của Israel. Sau cuộc tấn công, chiếc UAV này chỉ đơn giản là biến mất.

Hiện tại chưa biết chính xác thủ lĩnh nào của lực lượng vũ trang Hezbollah thân Iran đã bị quân đội Israel ám sát, đây là hành động khá bất thường bởi trước đó Tel Aviv thường tiến hành những cuộc ném bom quy mô lớn.

Tuy nhiên vấn đề thu hút nhiều bàn luận hơn là radar của hệ thống S-400 và S-300 không thể nhanh chóng phát hiện sự vi phạm không phận, và các tổ hợp Pantsir-S1 cũng như Tor-M2U không phóng đạn vào chiếc UAV trên.

Điều này lại một lần nữa đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến độ tin cậy và hiệu quả thực sự của các hệ thống phòng không Syria và Nga trong việc chống lại máy bay chiến đấu của không quân Israel.

Theo một số báo cáo, quả tên lửa bắn vào chiếc xe dân sự được phóng đi từ cự ly chỉ khoảng 2 km, cho thấy máy bay không người lái Israel đã tiến rất sâu vào trong không phận Syria.

Trước tình hình trên, một chuyên gia quân sự Nga đã cho rằng "Không loại trừ khả năng Israel đã chủ động tiến hành chế áp điện tử đối với các hệ thống phòng không Syria".

"Nhưng việc máy bay không người lái Israel xâm phạm biên giới mà chẳng bị tấn công là rất đáng ngạc nhiên, đặc biệt sau khi Damascus tuyên bố ý định sẵn sàng bắn hạ bất kỳ máy bay nào xâm phạm không phận của họ".

Cần nhắc lại rằng chỉ cách đây vài hôm, tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II của không quân Mỹ cũng đã tiến hành một vụ đột nhập vào trong lãnh thổ Syria.

Chiếc chiến đấu cơ thế hệ năm này không hề thông báo trước cho quân đội Syria cũng như quân đội Nga mà tự ý ném bom vào vị trí đóng quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phạm vi đánh phá của chiếc F-35 trên nằm gọn trong vùng bảo vệ của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 Favorit của Syria cũng như S-400 Triumf của Nga.

Nếu Nga không có lời giải thích hợp lý về sự im lặng đáng ngạc nhiên của các hệ thống phòng không do mình sản xuất trong những ngày qua khi chúng liên tục bị đối phương qua mặt thì uy tín của những vũ khí này sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Việt Dũng (Avia-pro)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-uav-israel-am-sat-thu-linh-hezbollah-ngay-truoc-mat-phong-khong-nga-syria/850868.antd