UAV giúp tàu cao tốc Iran ra đòn đánh mới

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố loạt UAV tấn công mới giúp đội tàu cao tốc nước này sở hữu chiến thuật tấn công mới.

Hãng thông tấn Fars đưa tin hôm 2/10 cho biết, các đơn vị của IRGC đã tiếp nhận 188 máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng mới. Trong những máy bay không người lái nêu trên, có máy bay với khả năng chụp ảnh trên không các mục tiêu hải quân cố định và di dộng trong chiến dịch tác chiến.

Trong số này Mohajer-6 được đặc biệt chú ý. Máy bay có với tầm hoạt động 200km, được thiết kế để trang bị 4 tên lửa. Ngoài ra, ba dòng máy bay không người lái tấn công tự sát là Sepehr, Shahab-2 và Hodhod-4 đã được chuyển giao cho IRGC cũng được quan tân đặc biệt. Các vũ khí hạng nặng mới khác bao gồm 2 máy bay trực thăng lội nước và 4 máy bay trực thăng chiến đấu được trang bị tên lửa.

"Với việc được trang bị bộ 3 Sepehr, Shahab-2 và Hodhod-4, lực lượng tàu cao tốc của chúng tôi có thêm lựa chọn khi tấn công đối thủ. Thay vì phải chờ và điều khiển quả đạn đánh trúng mục tiêu mới có thể rút lui thì nay với những chiếc UAV tấn công tự sát tầm xa, tàu có thể quay đầu tìm nơi an toàn sau khi phóng, phần nhiệm vụ còn lại do những UAV hoàn thành nốt", Tư lệnh Hải quân IRGC Ali Reza Tangsiri, tuyên bố tại buổi lễ ở thành phố cảng Bandar Abbas, miền Nam Iran.

Cùng với việc công bố sức mạnh của những UAV mới đưa vào trang bị, Tư lệnh Tangsiri cũng khẳng định Iran là một trong 5 quốc gia vượt trội trên thế giới về lĩnh vực công nghệ UAV.

"Chúng ta đã vươn lên từ cấp độ khu vực và có vị thế toàn cầu trong các lĩnh vực tên lửa đạn đạo và tên lửa vận tải, tên lửa hành trình, phòng không, UAV và công nghệ vũ trụ, Iran nằm trong top 5 đến 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới", ông Tangsiri nói.

Tư lệnh Iran nhắc lại việc IRGC phóng thành công vệ tinh quân sự đầu tiên của Iran, Nour 1 (Ánh sáng 1) vào quỹ đạo vào tháng 4, và nhấn mạnh "hiện nay, chúng ta có thể quan sát bất kỳ điểm nào trên thế giới mà chúng ta muốn nhờ vệ tinh này trên độ cao 430 km”.

Hồi tháng 9, công nghiệp quốc phòng Iran chuyển giao hàng chục UAV và máy bay trực thăng sản xuất trong nước, ba máy bay VTOL (Cất cánh và hạ cánh thẳng đứng) mới được phát triển cho lực lượng IRGC.

"Ngày nay, tất cả các UAV Iran sử dụng đều được sản xuất hoàn toàn trong nước và không có bộ phận nào phải nhập khẩu. Chúng là một phần quan trọng giúp chúng tôi đối phó kẻ thù", Tư lệnh Iran khẳng định. (Thanh Hà)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/uav-giup-tau-cao-toc-iran-ra-don-danh-moi-3420041/