UAV đắt nhất của Thổ Nhĩ Kỳ bị Quân đội Syria bắn hạ

Theo báo cáo, một máy bay không người lái (UAV) Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Quân đội Syria bắn rơi.

Hãng thông tấn nhà nước Syria - SANA đã công bố những bức ảnh về máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy, chính xác hơn là những gì còn lại của nó. Được biết đây là chiếc UAV đắt nhất Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Anka-S, trị giá khoảng 30 triệu USD, cao hơn rất nhiều so với loại Bayraktar TB2.

Sau khi bị bắn hạ, chỉ có động cơ duy nhất từ UAV Thổ Nhĩ Kỳ và một phần cánh máy bay không người lái được tìm thấy. Theo đánh giá với xác suất cao, chiếc Anka-S này đã bị bắn hạ với sự trợ giúp của hệ thống phòng không Buk-M2E, việc sử dụng vũ khí này trước đây đã được các nguồn tin trong Quân đội chính phủ Syria báo cáo.

Mảnh vỡ máy bay không người lái Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy. Ảnh: SANA.

Mảnh vỡ máy bay không người lái Anka-S của Thổ Nhĩ Kỳ được tìm thấy. Ảnh: SANA.

Mặt khác, các chuyên gia chú ý đến thực tế rằng sau khi đánh giá tình trạng hiện tại của đống đổ nát, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ đã bị bắn hạ tương đối gần đây, khoảng 1 - 2 tuần trước, điều này đặt ra nhiều câu hỏi vì cả phía Thổ Nhĩ Kỳ lẫn phía Syria đều không thông báo về việc này.

Xem xét các thông tin được cung cấp trước đó, trong cuộc xung đột tương đối ngắn giữa Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Quân đội Syria, Ankara đã mất khoảng 50 - 60 máy bay không người lái trên lãnh thổ Cộng hòa Ả Rập, tuy nhiên Thổ Nhĩ Kỳ thường bác bỏ thông tin bất chấp những mảnh vỡ được tìm thấy.

Hiện tại ngoài Syria, máy bay không người lái Thổ Nhĩ Kỳ còn được sử dụng rộng rãi trong cuộc nội chiến tại quốc gia Bắc Phi Libya và đã lập nên khá nhiều chiến công, đặc biệt là phá hủy số lượng lớn tổ hợp phòng không Pantsir-S1 của LNA.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/uav-dat-nhat-cua-tho-nhi-ky-bi-quan-doi-syria-ban-ha/20200528035220247