UAV của Mỹ bị cáo buộc gián điệp hệ thống S-300 ở Syria

Một máy bay không người lái trinh sát của Mỹ mới đây đã bị phát hiện gián điệp hệ thống phòng không S-300 mà Nga mới chuyển giao cho quân đội Syria.

Một chiếc UAV của không quân Mỹ

Theo truyền hình Today TV của Nga, một UAV trinh sát RC-135V của Mỹ đã bay hàng trăm cây số đến tỉnh ven biển Latakia của Syria để theo dõi hệ thống S-300 mà Nga mới chuyển giao cho đất nước này cách đây không lâu.

Được biết, chiếc UAV này cất cánh từ sân bay Souda ở đảo Crete của Hy Lạp.

Chưa có thêm thông tin nào được đưa ra đến thời điểm này.

Hiện liên minh quân sự chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về cáo buộc của Nga nói rằng, UAV của Mỹ đang gián điệp S-300.

Quân đội Syria đã nhận được hệ thống phòng không S-300 vào đầu tháng 10-2018, sau khi xảy ra sự cố một máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Latakia mà Moscow đổ lỗi do Israel gây ra.

Hoàng Nguyễn (Theo AMN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/uav-cua-my-bi-cao-buoc-gian-diep-he-thong-s300-o-syria/786798.antd