Uẩn khúc vụ TNGT 2 người chết ở Tuyên Quang: Nhân chứng kể gì?

Những nội dung mà người làm chứng kể lại không được thể hiện trong bản thông báo kết luận điều tra của cơ quan công an.

Hiện trường vụ TNGT làm chết 2 người nhưng không bị khởi tố

Hiện trường vụ TNGT làm chết 2 người nhưng không bị khởi tố

Khoảng 20h50 ngày 8/2/2019, trên Quốc lộ 3B đoạn Km248+600 qua thôn Tân Hòa, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa xảy ra vụ TNGT giữa xe máy BKS 22B1 - 838.88 do anh Bùi Tiến Quân (SN 1987) điều khiển, chở theo chị Huỳnh Thị Bích Vy (SN 1983, trú tại TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) với xe ô tô BKS 22A – 072.10 do anh Mã Thành Luân (SN 1985, trú tại tổ 28, phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) điều khiển. Hậu quả, anh Quân và chị Vy tử vong.

Sau hơn 7 tháng điều tra, ngày 6/9/2019, cơ quan điều tra Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) mới ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nguyên nhân được cơ quan này đưa ra là do anh Quân điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Tuy nhiên, theo những người chứng kiến vụ tai nạn, thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô là anh Mã Thành Luân đang cho xe quay đầu mà không có tín hiệu xi nhan xin đường. Thậm chí, họ còn tố giác anh Luân có nồng độ cồn và bỏ chạy khỏi hiện trường mà không cứu giúp các nạn nhân dẫn đến hậu quả 2 người tử vong.

Bà Ngô Thị Hồng (trú tại xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa) - người chứng kiến vụ việc cho biết, cơ quan công an đã không tiếp xúc và lấy lời khai của những người chứng kiến vụ việc để phục vụ điều tra.

Được biết, những người chứng kiến vụ TNGT trên đã có giấy làm chứng với xác nhận của chính quyền địa phương để gia đình nạn nhân Bùi Tiến Quân gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban Pháp luật Quốc hội, Thanh tra Bộ Công an, VKSND cấp cao tại Hà Nội, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bí thư tỉnh Tuyên Quang...

Để làm rõ những lời tố giác của các nhân chứng, PV Báo Giao thông đã liên hệ làm việc với các cơ quan chức năng nhưng đều bị Trung tá Phạm Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Chiêm Hóa và ông Lưu Tiến Độ, Viện trưởng VKSND huyện Chiêm Hóa khước từ, không cung cấp thông tin.

Dư luận đặt ra nghi vấn cơ quan chức năng lấp liếm hồ sơ, bao che tội phạm trong vụ TNGT có nhiều uẩn khúc này.

Hữu Tuấn - Anh Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/uan-khuc-vu-tngt-2-nguoi-chet-o-tuyen-quang-nhan-chung-ke-gi-d436649.html