Uẩn khúc TNGT ở Tuyên Quang: Đoàn ĐBQH yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc

Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc vụ TNGT ở Chiêm Hóa.

Gia đình nạn nhân kể lại vụ việc tại hiện trường vụ TNGT

Gia đình nạn nhân kể lại vụ việc tại hiện trường vụ TNGT

Liên quan đến vụ TNGT khiến 2 người tử vong không khởi tố hình sự tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, trao đổi với PV Báo Giao thông, bà Ma Thị Thúy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Đoàn Đại biểu Quốc hội mới có văn bản đang yêu cầu công an tỉnh vào cuộc và báo cáo cụ thể với Đoàn. Hiện nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cũng đang xem xét vụ việc".

Khi được hỏi về quan điểm của Đoàn ĐBQH tỉnh khi cả 2 lần gia đình nạn nhân gửi đơn khiếu nại, kết luận không khởi tố hình sự vụ việc nhưng vẫn bị cơ quan điều tra, công an huyện Chiêm Hóa và VKSND huyện Chiêm Hóa giữ nguyên khiến gia đình và dư luận bức xúc, bà Thúy cho biết: "Đoàn ĐBQH sẽ thực hiện giám sát cụ thể vụ việc theo quy định của luật".

Như Báo Giao thông đã đăng tải loạt bài về "Uẩn khúc TNGT ở Tuyên Quang" về vụ TNGT giữa chiếc xe ô tô và xe máy khiến 2 người tử vong nhưng Công an và Viện KSND huyện Chiêm Hóa lại quyết định không khởi tố hình sự vụ án.

Hiện phía gia đình các nạn nhân đã có đơn tố cáo hành vi bao che tội phạm của Công an, VKS huyện Chiêm Hóa. Tuy nhiên, vẫn chưa được cấp ngành nào xử lý.

Theo đó, phía cơ quan điều tra công an huyện Chiêm Hóa và Viện KSND huyện Chiêm Hóa đều khẳng định, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn và dẫn đến cái chết của anh Bùi Tiến Quân và chị Huỳnh Thị Bích Vy là do chiếc xe máy đi không đúng làn đường và đã đổ, ngã trước khi va chạm với xe ô tô do Mã Thành Luân điều khiển. Lúc này, Luân đang quay đầu xe, nằm chắn ngang đường và không có tín hiệu xi nhan, xin đường, cảnh bảo ATGT. Hành vi của Mã Thành Luân chỉ vi phạm hành chính về giao thông.

Tuy nhiên, phía các gia đình nạn nhân khẳng định chiếc xe máy do anh Bùi Tiến Quân điều khiển đã buộc phải đâm trực diện vào ô tô của Mã Thành Luân khi chiếc xe này như một chướng ngại vật bất ngờ nằm chắn ngang giữa đường để quay đầu xe mà không có tín hiệu an toàn.

Nhiều người chứng kiến vụ tai nạn cũng đã có đơn làm chứng kể về diễn biến vụ TNGT trên với nội dung, tại thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô là anh Mã Thành Luân đang cho xe quay đầu mà không có tín hiệu xi nhan xin đường. Thậm chí, các nhân chứng còn tố giác anh Luân có nồng độ cồn và bỏ chạy khỏi hiện trường mà không cứu giúp các nạn nhân dẫn đến hậu quả làm anh Quân và chị Vy tử vong.

Hữu Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/uan-khuc-tngt-o-tuyen-quang-doan-dbqh-yeu-cau-cong-an-tinh-vao-cuoc-d442454.html