UAE vũ trang cho trực thăng vận tải đa năng Black Hawk

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vừa lần đầu tiên ra mắt phiên bản vũ trang của dòng trực thăng vận tải nổi tiếng UH-60M Black Hawk.

Theo thông tin được công bố bởi Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, UAE đặt mua 14 chiếc UH-60M Black Hawk từ công ty sản xuất quốc phòng Sikorsky Aircraft của Mỹ theo hình thức bán hàng quân sự ra nước ngoài (FMS) vào tháng 9-2008.

Tới tháng 2-2011, Abu Dhabi lại quyết định chi 270 triệu USD cho chương trình phát triển, trang bị hệ thống vũ khí hỏa lực mạnh cho số lượng không được tiết lộ máy bay UH-60M Black Hawk.

Hợp đồng này được thực hiện bởi Trung tâm Sửa chữa, Đại tu trang bị quân sự (AMMROC) – một liên doanh giữa Công ty Công nghiệp quốc phòng Emirates (EDIC) của UAE cùng hai nhà thầu quân sự Sikorsky và Lockheed Martin của Mỹ.

 Ảnh: ainonline.com

Ảnh: ainonline.com

Theo nguyên mẫu mà UAE giới thiệu, trực thăng UH-60M Black Hawk của nước này đã được lắp đặt Gói vũ khí-trang bị Black Hawk do nhà sản xuất Sikorsky thiết kế và cung cấp, bao gồm rocket phóng loạt Hydra 70, tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire cùng súng máy 7,62mm hoặc 12,7mm.

Cảm biến tìm kiếm-chỉ thị mục tiêu quang hồng ngoại FLIR lắp trên nhiều biến thể của UH-60 Black Hawk, trong đó có MH-60R Seahawk sử dụng trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ cho nhiệm vụ chống ngầm, cũng xuất hiện trên UH-60M Black Hawk của UAE.

Dù ra đời cách đây 4 thập kỷ nhưng “Diều hâu đen” luôn được xem là dòng trực thăng của thế kỷ XXI. Máy bay có thể thực hiện đa dạng các nhiệm vụ như vận tải chiến thuật, tác chiến điện tử, giải cứu đường không, cứu hộ-cứu nạn, yểm trợ hỏa lực...

So với các biến thể thế hệ cũ, UH-60M Black Hawk được trang bị hai hệ thống động cơ công suất cao hơn, trang thiết bị điện tử tân tiến và thiết kế kính buồng lái mới. Máy bay đạt tốc độ tối đa tới 310 km/giờ, bán kính hoạt động đạt 590km, chở theo tối đa 11 binh sĩ hoặc 4,1 tấn hàng hóa treo ngoài.

UH-60 Black Hawk đã trở thành một biểu tượng của quân đội Mỹ cũng như đồng minh với hơn 4.000 chiếc được chế tạo phục vụ tại hơn 20 quốc gia trên thế giới. Thời gian phục vụ của dòng trực thăng này còn có thể sẽ kéo dài thêm vài thập kỷ nữa với các chương trình nâng cấp và hiện đại hóa.

PHẠM HUY (theo Jane’s)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/vu-khi-trang-bi/uae-vu-trang-cho-truc-thang-van-tai-da-nang-black-hawk-568757