UAE và Thái Lan đâu mới thực sự là đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo?

Chỉ còn ít ngày nữa là ĐTQG Việt Nam sẽ liên tục đối đầu với hai đối thủ khó chơi tại vòng loại World Cup 2022 là UAE và Thái Lan. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thái Lan mới chướng ngại khó khăn của chúng ta. Vậy giữa hai đội bóng này, ai mới thực sự là đối thủ khó nhằn của thầy trò HLV Park Hang-seo?

Ngày 14 và 19/11 tới đây, ĐTQG Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho một trong hai vị trí đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 là UAE và Thái Lan. Hai trận đấu này được xem là bước ngoặt lớn đối với đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Bởi lẽ, nếu giành được những kết quả khả quan mà cụ thể nhất là hai chiến thắng, cơ hội đi tiếp của chúng ta là cực cao. Ngược lại, nếu để thua một trong hai trận, cơ hội sẽ giảm đi rất nhiều. Nhiều người cho rằng, gặp ĐTQG UAE không thực sự đáng ngại vì đội bóng này thi đấu không quá rát và lối chơi mang dáng dấp đặc trưng của các đội bóng tây Á là bóng dài, bóng bổng.

Còn ĐTQG Thái Lan là đại kình địch với chúng ta trong suốt nhiều năm qua nên họ quá hiểu lối chơi và con người Việt Nam. Bên cạnh đó, lối chơi không ngại va chạm của người Thái cũng khiến các học trò của HLV Park Hang-seo có đôi chút e ngại.

ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan đều là những đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan đều là những đối thủ đáng gờm của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại World Cup 2022.

Tuy nhiên, nếu đặt hai đội bóng này lên bàn cân, chúng ta không thể đánh giá được đội bóng nào nhỉnh hơn. Bởi lẽ mỗi đội bóng đều có điểm mạnh riêng của mình.

Trong lịch sử, chúng ta đã chạm trán với UAE tất cả là 5 lần. Tuy nhiên "Những ngôi sao vàng" chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng và để thua đến 4 trận. Chiến thắng duy nhất của chúng ta trước UAE đã cách đây 12 năm, trong trận đấu thuộc vòng bảng VCK Asian Cup 2007. Ở trận đấu này, ĐTQG Việt Nam đã đánh bại đại diện Tây Á với tỉ số 2-0 ngay trên SVĐ Mỹ Đình nhờ hai bàn thắng của Quang Thanh và Công Vinh.

Tuy nhiên, trong năm đó, UAE cũng đã đánh bại chúng ta 5-0 trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2008 khu vực châu Á. Cuộc đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội diễn ra thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015, ĐT Việt Nam cũng bị UAE vùi dập 5 bàn không gỡ.

Còn ĐTQG Thái Lan, dù trong thời gian gần đây, chúng ta luôn có được những kết quả khả quan khi đối đầu với đội bóng này và gần nhất là chiến thắng 1-0 ngay trên đất Thái tại King's Cup 2019. Thế nhưng, ở giải đấu chính thức cũng đã rất lâu rồi, kể từ sau năm 2008, chúng ta chưa có thêm bất kỳ một chiến thắng nào trước ĐTQG Thái Lan ở một giải đấu chính thức.

Thêm vào đó, cục diện của bảng G đang diễn ra vô cùng kịch tính với việc ƯCV số 1 cho vị trí nhất bảng là UAE cũng đã để thua Thái Lan với tỷ số 1-2 ở vòng đấu trước và người Thái cũng đang rất quyết tâm đánh bại đoàn quân của HLV Park Hang-seo nên chắc chắn hai trận đấu tới đều vô cùng khó khăn.

Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo cần tập trung hết sức để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu tới. Hy vọng rằng, "những chiến binh sao vàng" có thể giành được những kết quả khả quan nhất trước ĐTQG UAE và ĐTQG Thái Lan.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/uae-va-thai-lan-dau-moi-thuc-su-la-doi-thu-dang-gom-cua-thay-tro-hlv-park-hang-seo-a455638.html