UAE và Kuwait áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa chống Covid-19

Một số quốc gia vùng Vịnh đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa và phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vừa tuyên bố dừng cấp tất cả các loại giấy phép cho lao động từ nước ngoài, bao gồm cả công nhân phụ trợ bắt đầu từ hôm nay (19/3) cho đến khi có thông báo mới để chống lại sự lây lan của dịch Covid-19.

UAE quyết định đình chỉ nhiều chuyến bay đến và đi tới EU. Ảnh: Getty.

UAE quyết định đình chỉ nhiều chuyến bay đến và đi tới EU. Ảnh: Getty.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE cũng quyết định phong tỏa hàng không trong hai tuần kể từ hôm nay. Theo đó các công dân UAE và người nước ngoài có giấy phép cư trú phải liên lạc với cơ quan ngoại giao của UAE ở nước đó để được hỗ trợ và tạo điều kiện cho thủ tục trở về. Ngày 18/3, Bộ Y tế UAE đã công bố phát hiện 15 trường hợp mắc Covid-19 nâng tổng số trường hợp mắc bệnh Covid-19 ở nước này lên 117.

Nội các Kuwait dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề giới nghiêm do lo ngại dịch Covid-19 bùng phát ở nước này. Chủ tịch Quốc hội Kuwait Marzouq Al-Ghanem cho biết sẽ đề nghị nội các thảo luận về vấn đề này và cho rằng cần tính đến phân khúc người cao tuổi khi áp dụng lệnh giới nghiêm và để xác định các giai đoạn, tập trung vào các khu vực đang có dịch. Nhiều cơ quan chính phủ Kuwait đã cho phép nhân viên làm việc tại nhà thay vì tới công sở do lo ngại dịch Covid-19. Tính tới ngày 18/3, tổng số người bị mắc Covid-19 ở Kuwait là 142 người, trong đó có 12 ca nhiễm mới trong suốt 24 giờ qua, phần lớn là những người vừa trở về từ Mỹ và Tây Ban Nha.

Oman ngày 19/3 đã ngừng cấp thị thực các loại như là một phần của các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19. Cảnh sát Oman đã thông báo quyết định này. Oman có 39 ca mắc Covid-19 và đã có 13 ca được phục hồi./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/uae-va-kuwait-ap-dung-nhieu-bien-phap-phong-toa-chong-covid19-1024207.vov