UAE và Jordan mang tâm trạng trái ngược khi cùng bảng với U23 Việt Nam

HLV UAE và Jordan mang tâm trạng trái ngược nhau khi biết đội nhà nằm cùng bảng với U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á đã được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đội tuyển U22 Việt Nam vào bảng D cùng với U23 UAE, U23 Jordan, U23 Triều Tiên.

Ngay sau khi buổi lễ bốc thăm kết thúc, quản lý đội tuyển Olympic UAE ông Jamal Bouhendi tự tin và tự giành vé dự Olympic ở Tokyo vào năm tới.

“Tôi cho rằng bảng đấu này rất cân bằng, khi các đội đều cùng đẳng cấp với nhau. Olympic UAE sẽ chuẩn bị cho giải đấu này bằng những cuộc tập huấn trong và ngoài nước, cùng với đó là những trận giao hữu trong những tháng tới đây.“

“U22 UAE sẽ thi đấu giao hữu với Singapore và Việt Nam vào tháng 10 tới đây. Trước khi tham dự giải đấu giao hữu với 6 đội bóng châu Á khác ở Dubai vào tháng 11. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, mục tiêu của chúng tôi là giành vé tới Tokyo vào năm sau, tái hiện thành tích đã đạt được vào năm 2012.”

Trái ngược với sự tự tin của U23 UAE, HLV Ahmed Abdel Qader của U23 Jordan tỏ ra thận trọng và tiết lộ đội bóng gặp khó khăn về nhân sự khi các CLB trong nước không chịu nhả người sớm.

“Mọi bảng đấu đều khó khăn, điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị thật tốt để đạt được kết quả mà mình mong muốn. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị của U23 Jordan đang gặp vấn đề, khi các cầu thủ trụ cột của đội không thể tập trung ngay lập tức vì bận thi đấu cho CLB chủ quản.”

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức giao hữu với những đội bóng mạnh để cải thiện cả về thể chất lẫn kỹ thuật của đội bóng. Hy vọng cho tới khi VCK U23 châu Á diễn ra, chúng tôi sẽ sẵn sàng cạnh tranh với mọi đối thủ trong bảng.” – HLV của U23 Jordan nói thêm.

U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet

U23 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng ở VCK U23 châu Á. Ảnh: Internet

Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn là đại diện của Việt Nam tham dự lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á, cho rằng các đối thủ đều mạnh nên cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Các đối thủ của Việt Nam trên thực tế đều rất mạnh. Tuy nhiên, chúng ta có quyền tự tin sẽ đạt kết quả tốt nếu có sự chuẩn bị tốt, nỗ lực. Tôi cho rằng bảng đấu của Việt Nam sẽ rất hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh.

U23 Việt Nam có lứa cầu thủ tham dự U20 World Cup 2017, á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup và khoác áo đội tuyển quốc gia. Chúng ta kỳ vọng họ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần Thường Châu".

Ông Trần Quốc Tuấn tiết lộ đội tuyển U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ được đưa đi tập huấn tại Hàn Quốc nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2019 và VCK U23 Châu Á 2020, Phó chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo cho rằng trình độ tất cả các đội tương đương nhau. Ông Park nói: "Chúng ta lọt vào bảng có 4 đội là Jordan, Triều Tiên và UAE, giải này chúng ta là hạt giống số 1. Ngoài Thái Lan là chủ nhà, tôi nghĩ các đội vào đến VCK đều có trình độ tương đương nhau dù nằm ở nhóm nào đi nữa".

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 26/1 năm 2020 tại Thái Lan. Theo lịch U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 UAE vào ngày 10/1, U23 Jordan ngày 13/1, U23 Triều Tiên vào ngày 16/1. Ba đội bóng đứng thứ hạng cao nhất sẽ giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

Q.M.H - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/uae-va-jordan-mang-tam-trang-trai-nguoc-khi-cung-bang-voi-u23-viet-nam-75448-11.html