Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng, chống Covid-19

Chiều nay (11/11) tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hiện toàn quân vẫn đang duy trì trên 2.400 cán bộ chiến sỹ quân y, triển khai 170 tổ quân y cơ động, 7 cơ sở điều trị bệnh nhân covid hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19. Quán triệt Nghị quyết 128 của Chính phủ, thời gian tới một trong những nội dung Bộ Quốc phòng chỉ đạo đó là thường xuyên kiểm tra, rà soát các khu vực cách ly, sẵn sàng tiếp nhận công dân theo đề nghị của địa phương và chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, phát huy “4 tại chỗ” tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai. Xây dựng kế hoạch, tăng gia sản xuất, tạo nguồn vật chất hậu cần, phối hợp với địa phương bảo đảm nguồn tại chỗ, tổ chức tiếp phẩm tập trung theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện các quân binh chủng cho biết mặc dù dịch vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng ở nhiều nơi, tình hình dịch bệnh đã ngấm sâu vào cộng đồng. Tại nhiều địa phương chủ trương cho thí điểm cách ly F1, điều trị F0 tại nhà, do đó nhiều đơn vị đề nghị cần nâng cao năng lực y tế cơ sở để kịp thời hướng dẫn theo dõi, điều trị.

Cuộc họp trực tuyến giữa đầu cầu Bộ Quốc phòng, quân y, với các bộ tư lệnh, quân, binh chủng. (Ảnh: Nguyên Nhung)

Cuộc họp trực tuyến giữa đầu cầu Bộ Quốc phòng, quân y, với các bộ tư lệnh, quân, binh chủng. (Ảnh: Nguyên Nhung)

Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh, Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết trung bình hơn 1 tháng trở lại đây mỗi ngày hà Nội có 60 ca nhiễm Covid-19, để chủ động cho những tình huống xấu việc tăng cường quân y cơ sở là hết sức cần thiết.

“Đề nghị với Tổng cục Hậu cần và Cục Quân y chỉ đạo tăng cường xây dựng, củng cố tuyến quân y cơ sở, nâng cao năng lực y tế cơ sở. Theo chủ trương chung của Chính phủ, đặc biệt là của thành phố Hà Nội đối với chúng tôi có thể tạm thời thí điểm cách ly số F1 ở nhà đặc biệt là điều trị F0 có thể sẽ thí điểm điều trị cách ly tại nhà. Chính vì vậy Quân y cơ sở cấp trung đoàn cũng đề nghị nâng cao năng lực của cán bộ, nhân viên quân y. Nếu như các bệnh viện đầy hết rồi ta không có điều kiện nên tôi đề nghị nâng cao năng lực” - Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn nói.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết nội dung trọng tâm công tác phòng, chống dịch thời gian tới là tập trung rà soát kế hoạch phòng, chống dịch, huấn luyện bổ sung, kiện toàn lực lượng, bổ sung trang bị, thuốc, hóa chất, vật tư quân y, củng cố cơ sở vật chất, trang bị cho các khu cách ly tập trung; sẵn sàng triển khai hỗ trợ địa phương nơi đóng quân khi dịch bùng phát. Đồng thời yêu cầu các Bộ tư lệnh, các quân khu, các bệnh viện ngay từ bây giờ sẵn sàng thành lập các tổ quân y để tăng cường cho trạm xá xã phường khi có yêu cầu. Các bệnh viện cần kiện toàn lại để xây dựng các phương án kế hoạch bệnh viện dã chiến, các quân khu các tỉnh tham mưu địa phương thành lập các bệnh viện dã chiến để chủ động lực lượng, phương tiện cho tình huống xấu.

“Yêu cầu các quân khu, các bệnh viện kiểm tra cơ sở vật chất, bổ sung thuốc cấp cứu, thuốc điều trị, oxy và vật tư tiêu hao; tiếp nhận và điều trị hiệu quả bệnh nhân Covid-19, hạn chế chuyển nặng và tử vong. Thực hiện tốt việc phân luồng, sàng lọc, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho bệnh nhân đến khám, điều trị, phòng chống lây nhiễm cho nhân viên y tế” - Thượng tướng Vũ Hải Sản giao nhiệm vụ./.

Nguyên Nhung/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bo-quoc-phong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-phong-chong-covid-19-904424.vov