UAE trở thành trung tâm cho các công ty giúp Venezuela 'luồn lách' lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Các công ty đăng ký giấy phép hoạt động tại UAE đã tham gia vào kế hoạch bán dầu của Venezuela bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, cuộc điều tra của Reuters tiết lộ.

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Ảnh minh họa https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Venezuela đang sử dụng các công ty vận tải biển và tàu chở dầu đăng ký hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất để “qua mắt” các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với lĩnh vực dầu mỏ của nước này, một cuộc điều tra của Reuters tiết lộ hôm thứ Ba 29/12.

Hãng tin này xác định ba công ty có trụ sở tại UAE đã vận chuyển dầu của Venezuela kể từ khi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Hoa Kỳ đối với quốc gia Nam Mỹ này có hiệu lực vào đầu năm nay.

Báo cáo cho biết ba công ty, kể cả Muhit Maritime FZE, đã sử dụng các kế hoạch bao gồm đổi tên tàu để che giấu nguồn gốc các chuyến hàng và đã bán hàng triệu thùng dầu từ công ty nhà nước Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) của Venezuela.

Reuters đã sử dụng các tài liệu vận chuyển nội bộ của PDVSA cũng như dữ liệu theo dõi tàu để phục vụ cho cuộc điều tra.

Chính phủ UAE nói với Reuters rằng họ đang tiến hành một "cuộc điều tra toàn diện và kỹ lưỡng" về vấn đề này, cam kết bảo toàn "tính minh bạch doanh nghiệp" cho các công ty đăng ký tại các cảng của họ.

UAE là đồng minh thân cận của Washington nhưng là nơi có một số khu thương mại tự do với các quy định lỏng lẻo và quy trình đăng ký đơn giản hóa cho các công ty mới.

Đầu năm nay, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty có trụ sở tại UAE có liên quan đến các kế hoạch tương tự để bán dầu của Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Venezuela nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro. Năm 2019, Hoa Kỳ đã công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống lâm thời hợp pháp của đất nước.

Theo Reuters, bất chấp các lệnh trừng phạt, Venezuela đang cố gắng tiêu thụ dầu bằng cách bán cho những người mua ít tên tuổi và các công ty mới thành lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo Washington đang điều tra chặt chẽ "những nỗ lực sáng tạo" nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Yến Anh

Nguồn PetroTimes: https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/uae-tro-thanh-trung-tam-cho-cac-cong-ty-giup-venezuela-luon-lach-lenh-trung-phat-cua-hoa-ky-593001.html