UAE trở thành thành viên OPEC đầu tiên cam kết phát thải ròng bằng 0

Một trong những nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang xem xét khả năng thực hiện mục tiêu đưa lượng phát thải bằng 0 vào năm 2050.

Theo đó, trong trường hợp nhà sản xuất dầu vùng Vịnh gia nhập nhóm các quốc gia công nghiệp phát triển cam kết phát thải ròng về 0, thì UAE sẽ trở thành nhà sản xuất dầu mỏ lớn đầu tiên cân bằng các mục tiêu giảm phát thải với ngành dầu khí quan trọng của mình.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết, khoảng 30% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của UAE dựa trực tiếp vào sản lượng dầu và khí đốt. Những phát hiện dầu mỏ ở UAE, lần đầu tiên vào cuối những năm 1950 đã đưa các tiểu vương quốc này trở thành một quốc gia giàu có với mức sống cao.

Hãng Bloomberg dẫn một số nguồn tin nói rằng, UAE có thể đang tìm cách đưa ra thông báo về phát thải ròng bằng 0 trước Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hợp quốc lần thứ 26 của các bên (COP26) tại Glasgow vào tháng 11 tới.

Lượng phát thải ròng bằng 0 từ các hoạt động khai thác dầu khí ở UAE về mặt kĩ thuật có nghĩa là quốc gia này có thể đạt được mức phát thải bằng 0 trong phạm vi biên giới của mình mà không cần xem xét đến lượng khí thải từ việc sử dụng dầu mà họ vận chuyển ra nước ngoài, Bloomberg lưu ý.

Công ty dầu khí nhà nước của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (ADNOC) tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng công suất sản xuất dầu lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2030.

Hồi tháng 12 năm ngoái, UAE đã công bố mục tiêu cắt giảm 23,5% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với "hoạt động kinh doanh thông thường" vào năm 2030, với mục tiêu giảm phát thải tuyệt đối khoảng 70 triệu tấn. Nước này cũng tìm cách tăng công suất điện sạch đã được lắp đặt, bao gồm năng lượng mặt trời và hạt nhân, lên 14 gigawatt (GW), đồng thời tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu của các lĩnh vực ưu tiên trong nước, trong đó có ngành năng lượng.

Nếu UAE công bố mục tiêu phát thải bằng không, điều này có thể gây áp lực buộc các đồng minh khác của Mỹ ở Trung Đông phải cam kết những mục tiêu như vậy, trong đó có nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới Ả Rập Xê-út.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/uae-tro-thanh-thanh-vien-opec-dau-tien-cam-ket-phat-thai-rong-bang-0-615497.html