UAE triệu tập cựu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á, Malaysia gọi bốn cầu thủ nhập tịch

UAE và Malaysia đều có những bổ sung chất lượng cho đội hình trước thềm các trận đấu ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á chuẩn bị khởi tranh.

Vòng loại World Cup 2022

Ngôi sao Omar Abdulrahman trở lại tuyển UAE sau khi hồi phục chấn thương. (Ảnh: AFC)

Ngôi sao Omar Abdulrahman trở lại tuyển UAE sau khi hồi phục chấn thương. (Ảnh: AFC)

Tân HLV Bert van Marwijk vừa công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ của tuyển quốc gia UAE, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền vệ ngôi sao Omar Abdulrahman sau chấn thương - người từng nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2016.

Abdulrahman đã bỏ lỡ kỳ Asian Cup đầu năm nay trên sân nhà sau khi dính chấn thương đầu gối khi còn chơi cho đội bóng cũ Al Hilal vào tháng 10 năm ngoái. Sau một thập kỷ chơi bóng cho Al Ain - đội bóng hàng đầu UAE, cựu cầu thủ hay nhất châu Á đã chuyển đến đầu quân cho Al Hilal ở A-rập Xê-út mùa giải trước. Tại đây, tiền vệ sáng tạo 27 tuổi chỉ ra sân năm lần và ghi một bàn, trước khi dính chấn thương rồi sau đó lại quay trở lại UAE gia nhập Al Jazira theo dạng chuyển nhượng tự do trước thềm mùa giải UAE Pro-League chuẩn bị khởi tranh.

Vừa bình phục sau chấn thương, Abdulrahman liền được tân HLV người Hà Lan Van Marwijk điền tên vào danh sách triệu tập lên tuyển. Dù có thể chưa lập tức tìm lại phong độ đỉnh cao, tiền vệ sinh năm 1991 vẫn được đánh giá cao với cái chân trái kỹ thuật. Cầu thủ từng thử việc ở Manchester City khá đa năng, có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái hoặc tiền vệ tấn công, nổi tiếng với khả năng kiểm soát bóng và chuyền bóng rất chính xác, đồng thời là một chuyên gia đá phạt.

Các cầu thủ UAE trong chuyến tập huấn ở Áo hồi tháng 7 vừa qua. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá UAE)

UAE sẽ đá trận ra quân bảng G gặp chủ nhà Malaysia ở Kuala Lumpur vào ngày 10-9 tới đây và sự trở lại đúng lúc của “nhạc trưởng” Abdulrahman sẽ giúp đội bóng này trở nên rất đáng gờm ở tuyến giữa. Trước đó, cũng ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 hồi tháng 9-2015, một mình Abdulrahman đã có tới sáu pha kiến tạo, giúp UAE “hủy diệt” Malaysia với tỷ số không tưởng 10-0.

Bên cạnh Abdulrahman, hai chân sút hàng đầu Ali Ahmed Mabkhout và Ahmed Khalil Junaibi cũng nằm trong số 27 cầu thủ UAE được triệu tập lần này. Đội bóng Tây Á dự kiến sẽ hội quân vào ngày 24-8 tới cho chuyến tập huấn kéo dài một tuần ở Bahrain, trước khi đá hai trận giao hữu tại đây, lần lượt gặp Sri Lanka và CH Dominica vào các ngày 30 và 31-8.

Được đánh giá là đội bóng mạnh nhất ở bảng G khi nằm chung bảng với bốn đối thủ Đông - Nam Á khác là tuyển Việt Nam, Thái-lan, Malaysia và Indonesia, UAE đặt quyết tâm rất cao trước thềm trận ra quân gặp chủ nhà Malaysia. Thầy trò HLV Van Marwijk dự kiến sẽ có mặt tại Kuala Lumpur vào ngày 4-9 để bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chạm trán “Harimau Malaya” trên sân Bukit Jalil sáu ngày sau.

Danh sách tập trung sơ bộ đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Malaysia)

Trong khi đó, Malaysia cũng vừa công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022, trong đó phần lớn là các cầu thủ vừa đánh bại Timor Leste 12-2 qua hai lượt trận ở vòng loại đầu tiên. Đáng chú ý, lần này HLV Tan Cheng Hoe quyết định triệu tập bốn cầu thủ nhập tịch, gồm bộ đôi gốc Australia Brendan Gan và Matthew Davies, trung vệ gốc Anh La'Vere Corbin-Ong và tiền vệ tấn công gốc Gambia Mohamadou Sumareh, người từng gây rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Suzuki Cup 2018.

Nhà đương kim á quân AFF Suzuki Cup sẽ tập trung vào ngày 25-8 để chuẩn bị cho trận giao hữu với quân xanh khá chất lượng là tuyển Jordan trên sân nhà vào ngày 30-8. Dự kiến, sau trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe sẽ chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi di chuyển đến Jakarta đối đầu chủ nhà Indonesia ở trận ra quân vào ngày 5-9, sau đó là màn chạm trán đội khách UAE ở lượt trận thứ hai năm ngày sau.

Alberto Goncalves (bìa phải) là một trong số những cái tên nhập tịch đáng chú ý trong màu áo tuyển Indonesia. (Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Indonesia)

Về phần Indonesia, HLV Simon McMenemy cũng đã triệu tập sơ bộ 26 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Trong số đó, có hai cái tên rất đáng chú ý là tiền đạo nhập tịch Alberto Goncalves (Madura United) và cầu thủ chạy cánh Irfan Jaya (Persebaya Surabaya). Cả hai cầu thủ này đều đang có phong độ rất cao với bảy bàn thắng sau 15 vòng ở Liga 1 - giải đấu hàng đầu tại Indonesia. Ngoài ra, HLV McMenemy cũng cho gọi bốn cầu thủ nhập tịch gốc Brazil và Nigeria khác, gồm Victor Igbonefo, Otavio Dutra, Greg Nwokolo và Osas Saha, bên cạnh một gương mặt khá quen thuộc với bóng đá Việt Nam, tiền vệ gốc Hà Lan Stefano Lilipaly. Với những cái tên này cùng những ngôi sao bản địa sáng giá khác, thực sự không thể xem thường sức mạnh của tuyển Indonesia.

Đội tuyển quốc gia xứ Vạn đảo hiện đã bắt đầu bước vào quá trình tập luyện kéo dài chín ngày tại Bogor, Java kể từ 21-8, trước khi di chuyển về Thủ đô Jakarta vào ngày 30-8 và sau đó mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận tiếp đón Malaysia tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno vào ngày 5-9.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41295102-uae-trieu-tap-cuu-cau-thu-xuat-sac-nhat-chau-a-malaysia-goi-bon-cau-thu-nhap-tich.html