UAE tiếp tục chuyển tiền cho Pakistan trả các khoản nợ quốc tế tới hạn

Theo người phát ngôn Ngân hàng nhà nước Pakistan (SBP), khoản tiền trên sẽ được chuyển tới ngân hàng này trong vài ngày tới. Đây là lần chuyển tiền thứ 2 trong gói cam kết 3 tỷ USD mà UAE dành cho Pakistan. Số tiền này có ý nghĩa rất quan trọng bởi Islamabad hiện đang chịu áp lực từ nợ nước ngoài lớn sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 4/2019.

Hoàng tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 11/3 đã có buổi gặp và làm việc với tổng thống Togo Faure Gnassingbe để thảo luận về hợp tác và đầu tư chung.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương cũng như đẩy mạnh hợp tác kinh tế và đầu tư.

Theo thỏa thuận mới được ký kết, quỹ Phát triển doanh nghiệp Khalifa sẽ dành khoản tiền 15 triệu USD để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Togo. Kể từ khi được thành lập, thông qua các chương trình tài trợ, quỹ Khalifa đã hỗ trợ tài chính cho các SME trong khoảng 1.400 dự án tại 14 quốc gia châu Âu, châu Á và châu Phi.

Hoàng tử Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan của UAE tiếp Tổng thống Togo Faure Gnassingbe. (Nguồn: Emirates Newa Agency)

Cũng trong ngày 11/3, trang mạng Defence News đưa tin, UAE sẽ chuyển cho Pakistan 2 tỷ USD để hỗ trợ Islamabad hiện đang đối mặt với áp lực trả nợ quốc tế.

Theo người phát ngôn Ngân hàng nhà nước Pakistan (SBP), khoản tiền trên sẽ được chuyển tới ngân hàng này trong vài ngày tới. Đây là lần chuyển tiền thứ 2 trong gói cam kết 3 tỷ USD mà UAE dành cho Pakistan. Số tiền này có ý nghĩa rất quan trọng bởi Islamabad hiện đang chịu áp lực từ nợ nước ngoài lớn sẽ đến hạn thanh toán vào tháng 4/2019.

Trước đó hồi tháng 1/2019, UAE đã giải ngân 1 tỷ USD cho nước này. Trong năm 2018, Saudi Arabia cũng đã chuyển 3 tỷ USD vào SBP và cam kết cho Pakistan chậm thanh toán tiền mua dầu trị giá 3,2 tỷ USD trong vòng 3 năm.

Hỗ trợ tài chính của các quốc gia đã giúp dự trữ ngoại tệ của Pakistan được duy trì ở mức 8 tỷ USD sau khi tụt xuống mức thấp kỷ lục trong vòng 5 năm là 6,63 tỷ USD hôm 18/1, do phải trả nợ nước ngoài. Pakistan đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về khoản vay 15 tỷ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất mà nước này đang trải qua.

(theo Emirates Newa Agency, Defence News)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/uae-tiep-tuc-chuyen-tien-cho-pakistan-tra-cac-khoan-no-quo-c-te-toi-han-89386.html