UAE sắp vận hành lò phản ứng hạt nhân dân sự đầu tiên

Lò phản ứng hạt nhân dân sự đầu tiên ở Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) sẽ bắt đầu hoạt động trong 'một vài tháng tới', các quan chức của ngành năng lượng nước này ngày 13/1 cho biết sau khi xem xét nhiều báo cáo về tiêu chuẩn an toàn.

Nhà máy điện hạt nhân Barakah

Nhà máy điện hạt nhân Barakah

Việc vận hành lò phản ứng đầu tiên trong số 4 lò của nhà máy điện hạt nhân Barakah ban đầu được lên kế hoạch vào cuối năm 2017. Việc vận hành này sẽ diễn ra "trong một vài tháng tới", Awaidha al-Marar, Bộ trưởng Năng lượng Abu Dhabi nói với các phóng viên.

Lò phản ứng sẽ được nạp nhiên liệu hạt nhân trong những tháng tới, ông Awaidha al-Marar nói thêm. Đây sẽ là lò phản ứng hạt nhân đầu tiên hoạt động trong thế giới Arab.

Sultan Al-Jaber, Giám đốc điều hành công ty năng lượng khổng lồ UAE, Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), cho biết lò phản ứng này sẽ hoạt động vào năm 2020. "Để hoàn thành việc cung cấp năng lượng sạch, vào năm 2020, chúng tôi sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực sản xuất năng lượng hạt nhân một cách an toàn", ông Jaber nói.

Đầu tháng 1/2020, tờ Al-Ittihad của UAE đã dẫn lời các quan chức cấp cao của Tập đoàn năng lượng hạt nhân UAE (ENEC), một cơ quan giám sát chương trình hạt nhân quốc gia, cho biết lò phản ứng sẽ bắt đầu hoạt động vào quý 1 năm 2020.

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Barakah, phía tây Abu Dhabi, được thực hiện bởi liên danh các nhà dầu do tập đoàn do Korea Electric Power Corp (KEPCO) lãnh đạo với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la.

Nhà máy này khi đi vào hoạt động đầy đủ sẽ có công suất lắp đặt 5.600 megawatt và có thể đáp ứng 25% nhu cầu điện của UAE, theo dự báo của chính phủ UAE.

Mặc dù giàu dầu mỏ, UAE đã bắt tay vào một chương trình hạt nhân dân sự rộng lớn, lần đầu tiên ở một quốc gia vùng Vịnh Arab. ENEC đảm bảo rằng họ đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (AEIA) cũng như với Hiệp hội các nhà khai thác hạt nhân thế giới (WANO), trong khuôn khổ xây dựng nhà máy Barakah. Kể từ năm 2010, hơn 40 phái đoàn quốc tế đã đến thăm nhà máy này, ENEC cho biết.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/uae-sap-van-hanh-lo-phan-ung-hat-nhan-dan-su-dau-tien-561339.html