UAE rất có thể 'rơi' xuống mặt đất và bị loại!

Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) đang có 03 chiến thắng như chẻ tre trước các đối thủ Malaysia, Thái Lan, Indonesia tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Nhưng chỉ cần cú sảy chân trước tuyển Việt Nam vào tối 15/6, mọi mơ ước của tuyển UAE có thể sẽ tan thành mây khói.

Tuyển UAE liên tiếp ngất ngây trong men say chiến thắng (Ảnh: LĐ)

Tuyển UAE liên tiếp ngất ngây trong men say chiến thắng (Ảnh: LĐ)

Sau vòng đấu bảng lượt đi, với việc để thua Thái Lan và Việt Nam, Huấn luyện viên Bert van Marwijk của tuyển UAE đã bị sa thải. Tuy nhiên, những trận giao hữu sau đó nhằm chuẩn bị cho trận lượt về vòng loại dù có đủ binh hùng, tướng mạnh UAE vẫn có phong độ không tốt. Cuối cùng, Bert van Marwijk lại được Liên đoàn bóng đá UAE mời về dẫn dắt đội bóng nước này với mục tiêu rất rõ ràng: “đứng nhất bảng G” để lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Các trận lượt về bảng G đã đi được 80% quãng đường, UAE có 03 chiến thắng, ghi được 12 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn, hiện được 15 điểm, tạm thời xếp thứ 2 sau Việt Nam.

Rõ ràng xét về thành tích, tuyển UAE như đang đi trên mây, nhưng trận gặp Việt Nam ngày mai mới là trận mang tính quyết định. Nói một cách ngắn gọn, tuyển Việt Nam thành “người phán xử” cho ước mơ World Cup của UAE!

Việt Nam đang được 17 điểm, xếp đầu bảng G, chỉ cần một trận hòa với UAE là chắc chắn duy trì vị trí nhất bảng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu chẳng may bị thua, cơ hội lọt vào trong vẫn khá rộng đối với Việt Nam. Còn UAE hoàn toàn khác! “Niềm vui ngắn chẳng tày gang”, bên cạnh cảm xúc lâng lâng chiến thắng là tràn ngập nỗi lo âu.

Nếu để thua Việt Nam cơ hội lọt vào vòng 3 là rất ít. UAE vẫn giậm chân tại chỗ với 15 điểm, sau khi trừ 6 điểm bởi yếu tố tuyển Triều Tiên bỏ cuộc, UAE chỉ còn 9 điểm (ngay cả Labenon dẫu thua 2-1 trước Hàn Quốc nhưng vẫn được 10 điểm). 9 điểm nếu so với các đội bóng đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, UAE gần như sẽ bị loại. Còn nếu hòa Việt Nam, sau khi trừ 6 điểm, UAE cũng chỉ được 10 điểm, phải hồi hộp “ngóng” các trận đấu diễn ra cùng giờ để biết số phận của mình ra sao!

Tuyển Việt Nam cũng có phong độ rất cao và trở thành "người phán xử" UAE trong trận cầu tối 15/6. (Ảnh: LĐ)

Bởi vậy, điều kiện cần và đủ cho đoàn quân của Huấn luyện viên Bert van Marwijk, bất luận thế nào cũng phải thắng bằng được tuyển Việt Nam. Mục tiêu là vậy, nhưng thắng được tuyển Việt Nam đâu dễ.

Bất chấp Huấn luyện viên Park Hang- seo không được phép chỉ đạo trận đấu và Tuấn Anh không thể ra sân vì chấn thương… nhưng một khi, bộ ba trung vệ: Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng và “đôi cánh” Văn Hậu, Trọng Hoàng lẫn thủ môn Tấn Trường vẫn chơi rất ổn định thì xuyên thủng mảnh lưới của Việt Nam không phải là chuyện dễ dàng. Đấy là chưa kể những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt như Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn… trên sân thì cầu môn của UAE có thể bị thủng lưới bất cứ khi nào.

Tâm lý thoải mái, niềm tự tôn dân tộc mãnh liệt, chiến thuật hợp lý chúng ta tin tuyển Việt Nam sẽ tạo nên kỳ tích trong “đêm Ả Rập”!

L.H

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/uae-rat-co-the-roi-xuong-mat-dat-va-bi-loai-124790.html