'UAE phải nhìn lại bản thân trước trận gặp Việt Nam'

Hậu vệ Walid Abbas khẳng định UAE cần khắc phục những sai lầm ở trận gặp Thái Lan trước khi muốn hướng tới kết quả tốt trong cuộc chạm trán với tuyển Việt Nam.

Trận thua 1-2 trước Thái Lan khiến các cầu thủ UAE hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ khán giả nhà. Trong phát biểu mới nhất, hậu vệ Khalifa Al Hammadi đã phải lên tiếng động viên cũng như trấn an tinh thần đồng đội.

"Toàn đội cải thiện phong độ nhiều sau bàn thắng của Ali Mabkhout ở cuối hiệp một. Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp 2 và xứng đáng có ít nhất một trận hòa. Đừng quá phóng đại về sự thiếu ăn ý giữa các hậu vệ, bởi đây mới là lần đầu chúng tôi chơi bóng cùng nhau. Tính đồng nhất giữa các cầu thủ sẽ được cải thiện ở những trận đấu sau", Khalifa chia sẻ trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA).

Khalifa (12) không thể ngăn cản được Teerasil Dangda cùng đồng đội ghi bàn. Ảnh: FAT.

Khalifa (12) không thể ngăn cản được Teerasil Dangda cùng đồng đội ghi bàn. Ảnh: FAT.

"Điều cần làm bây giờ là tập trung khắc phục những khuyết điểm nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, một trong những đối thủ khó chơi nhất tại bảng đấu", hậu vệ 21 tuổi dè chừng.

Đối đầu Thái Lan, HLV Bert van Marwijk không có sự phục vụ của trung vệ số một Walid Abbas. Lão tướng 34 tuổi gặp chấn thương lưng và được thay thế bởi Mohammed Al Attas, người bộc lộ nhiều điểm yếu khi bắt cặp cùng Khalifa.

Chứng kiến màn trình diễn của toàn đội, công thần của đội tuyển UAE không khỏi phiền lòng: "Toàn đội cần xem lại bản thân trước trận đấu với Việt Nam. Trận đấu này quan trọng tương đương trận gặp Thái Lan, bởi đây là đối thủ chính của UAE trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3".

"UAE đã phải trả giá đắt sau khi mắc sai lầm và để Thái Lan ghi bàn ấn định chiến thắng. Giờ là lúc toàn đội cần làm việc chăm chỉ để khắc phục những khuyết điểm, cải thiện thành tích và trở lại đường ray chiến thắng một cách nhanh nhất", Walid động viên đồng đội.

Walid Abbas là thành viên kỳ cựu khi có thâm niên 11 năm ăn cơm tuyển cùng 83 trận đấu trên mọi đấu trường cho UAE. Anh là thành viên tuyển UAE lên ngôi tại cúp các quốc gia vùng vịnh 2013 và giành huy chương đồng tại Asian Cup 2015.

Ở tuổi 34, Walid vẫn là cái tên quan trọng trong đội hình UAE và vừa cùng đội bóng này vào tới bán kết Asian Cup 2019. Chấn thương của cầu thủ này được chẩn đoán không quá nghiêm trọng, và anh hoàn toàn có thể trở lại ở trận đấu vào ngày 14/11 gặp đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan hạ UAE 2-1 trong ngày Dangda ghi bàn Teerasil Dangda ghi bàn, góp công giúp Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với chiến thắng 2-1 trước UAE ở trận đấu tối 15/10.

Linh Sơn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/uae-phai-nhin-lai-ban-than-truoc-tran-gap-viet-nam-post1002940.html