UAE nghi ngờ 'một quốc gia' đứng sau vụ 4 tàu chở dầu bị tấn công

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) nghi ngờ có một quốc gia đứng sau các vụ tấn công 4 tàu chở dầu của nước này ở ngoài khơi, theo BBC.

Tàu Andrea Victory là một trong 4 tàu chở dầu bị tấn công hôm 12/5

Tàu Andrea Victory là một trong 4 tàu chở dầu bị tấn công hôm 12/5

Trong một báo cáo gửi lên Hội đồng Bảo an LHQ, UAE cho rằng, những vụ tấn công nhằm vào các phương tiện treo cờ nước này xuất phát từ Saudi Arabia và Na Uy hôm 12/5 vừa qua trong vùng biển của UAE, ngay Eo biển Hormuz là hoạt động có tổ chức và phức tạp nhưng không tiết lộ, cái tên cụ thể mà họ nghi ngờ.

Theo cuộc điều tra do UAE dẫn đầu, mức độ phức tạp đằng sau vụ tấn công rất cao. Hành động đó đòi hỏi phải có chuyên gia về lái tàu cao tốc, đủ khéo léo để xâm nhập vào lãnh hải của UAE.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công hôm 12/5 nhưng Tehran bác bỏ và kêu gọi điều tra rõ ràng. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton khẳng định, rõ ràng Iran đứng sau vụ việc. Mỹ cho rằng, các vụ tấn công như thế này là một phần trong chiến dịch lớn của Tehran nhằm vào Washington và các đồng minh.

Vân Trang

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/uae-nghi-ngo-mot-quoc-gia-dung-sau-vu-4-tau-cho-dau-bi-tan-cong-d423731.html